Trong các ngày 24, 25 và 26-4, Thường trực HĐND tỉnh đã khảo sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với người công tác không chuyên trách cấp xã tại Bù Đốp, thị xã Phước Long và huyện Hớn Quản.
Qua khảo sát, cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn, ấp đều cho rằng mức phụ cấp hiện nay là thấp, chưa bảo đảm được cuộc sống.
Các đơn vị cũng đề xuất được đóng bảo hiểm cho chức danh phó công an xã và xã đội phó; công an viên làm việc thường trực tại UBND các xã được hưởng phụ cấp mức 1,0 lương tối thiểu chưa tương xứng với mức độ công việc đặc thù. Đại diện một số đoàn thể ở cơ sở cũng nêu ý kiến về hưởng phụ cấp của cán bộ công tác không đúng bằng cấp chuyên môn...
Trả lời thắc mắc về vấn đề phụ cấp, đại diện sở Nội vụ cho biết: Theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách tại các xã không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu. Tuy nhiên, thực hiện theo Quyết định số 48/QĐ-UB ngày 19-8-2011 của UBND tỉnh, đa số các chức danh không chuyên trách tại xã đã có phụ cấp cao hơn quy định của Chính phủ từ 0,46 đến 0,75. Lĩnh vực công tác không đúng với bằng cấp chuyên môn vẫn được hưởng phụ cấp theo bằng cấp. Riêng chế độ đối với phó công an xã và xã đội phó, trong thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ có văn bản thực hiện theo Pháp lệnh Công an xã và Luật Dân quân tự vệ. Đối với lực lượng công tác tại thôn, ấp, đại diện đoàn khảo sát đã gợi ý có thể phân công kiêm nhiệm để cải thiện thêm thu nhập.
Ông Nguyễn Văn Năm, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn khảo sát đã tiếp thu các ý kiến và cho biết sẽ báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.
Biên Cương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026