BP - Cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) xã Bom Bo (Bù Đăng) Nông Thị Miềng (ảnh, dân tộc Tày) cho biết: Những năm gần đây, ý thức của đồng bào DTTS về DS-KHHGĐ đã thay đổi rõ nét. Người dân chủ động đến cơ sở y tế để thăm khám và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, vẫn còn số ít đồng bào S’tiêng nặng tư tưởng “trời sinh voi sinh cỏ” nên sinh nhiều con, điển hình như chị Thị Đôm (thôn 5, xã Bom Bo) sinh con thứ 6.

Xã Bom Bo có hơn 12.000 người, trong đó trên 50% là đồng bào S’tiêng, Tày, Nùng... Nhờ đội ngũ cộng tác viên dân số nhiệt tình nên hiện đã có 73% chị em trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai. Chị Miềng nói: “Những năm trước, ngành DS-KHHGĐ đã hỗ trợ tích cực chúng tôi thực hiện tốt chỉ tiêu ở lĩnh vực này và người dân được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao. Tuy nhiên 3 năm gần đây không được hỗ trợ nữa nên vận động chị em gặp khó khăn”.
P.Dung
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026