BP - Chị Luân Thị Hương (dân tộc Nùng) cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng cho biết, 6 tháng cuối năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, cộng tác viên dân số xã Đăng Hà vẫn chưa được nhận phụ cấp đầy đủ. Vì vậy nhiều người đã tìm đến chị phàn nàn và bày tỏ tâm lý không tốt. Chị Hương cho rằng do địa bàn xã rộng, 80% số dân là đồng bào DTTS nên công tác DS-KHHGĐ có được kết quả như hiện nay là có công rất lớn của đội ngũ này. Do đó chị Hương cũng rất lo lắng, động viên cộng tác viên dân số cố gắng hoạt động.
Chị Luân Thị Hương trăn trở về việc trả phụ cấp chậm cho cộng tác viên dân số
Xã Đăng Hà có 7.100 người, 70% chị em trong độ tuổi sinh đẻ đã thực hiện các biện pháp tránh thai. Những năm qua, tỷ lệ sinh con thứ 3 tại xã giảm nhiều, tuy nhiên việc vận động triệt sản vẫn gặp nhiều khó khăn do một số người dân chưa nhận thức đầy đủ. Chị Hương chia sẻ: Năm nay, xã Đăng Hà mất mùa điều nên đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đội ngũ cộng tác viên dân số vẫn nhiệt tình làm việc, điển hình như các chị Đào Thị Thảo ở thôn 4, Nguyễn Thị Luyên ở thôn 3, Nguyễn Thị Nam ở thôn 5. Tôi mong ngành dân số có biện pháp hỗ trợ tích cực để xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026