Ngày 27-3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Phước diễn ra hội nghị thống nhất mở các cặp lối mở biên giới giữa tỉnh Bình Phước (Việt Nam) với ba tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia là Kratíe, Kongpongcham, Mundulkiri.
Tỉnh Bình Phước do Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Thạch làm trưởng đoàn. Về phía Campuchia, gồm ba Phó tỉnh trưởng các tỉnh Kratíe, Kongpongcham, Mundulkiri.
|
Nội dung ghi nhớ Kongpongcham và Bình Phước: Tổ chức các cơ quan chức năng xuống xác định vị trí cụ thể; báo cáo xin chủ trương cấp trên để xem xét và quyết định; hai bên sẽ trao đổi thông tin qua lại vào thời gian thích hợp. Nội dung ghi nhớ Bình Phước và Kratíe: Thống nhất chủ trương theo yêu cầu của Bình Phước trong việc mở cặp lối mở biên giới Lộc Hòa - Pithau; hai bên khảo sát thực tế vị trí; xin chủ trương các cấp chủ quyền của mỗi bên và sau khi có chủ trương cấp thẩm quyền của cấp trên, tỉnh Kratíe sẽ thông báo cho Bình Phước để phối hợp thực hiện về việc mở cặp lối mở. Đề nghị tỉnh Bình Phước xem xét lại việc mở cặp lối mở biên giới tại ấp Meanchay, xã Srechar, huyện Snoul (Kratíe) và Chiu Riu (Bình Phước) mà hai bên đã thống nhất tại cuộc họp ngày 26-7-2007, tại Bình Phước. Nội dung ghi nhớ Bình Phước và Mundulkiri: Tổ chức các cơ quan chức năng xuống xác định vị trí cụ thể. Phải có thống nhất của chính quyền hai tỉnh về vị trí, tọa độ được xác định trên thực địa, sau đó báo cáo, xin chủ trương Bộ Nội vụ. Sau khi có đồng ý cấp trên, phía Mundulkiri sẽ thông báo cho Bình Phước thời gian và địa điểm thích hợp để trao đổi thảo luận. |
Theo đề nghị của tỉnh Bình Phước, hai bên thống nhất đề nghị HĐND, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và Chính phủ hai nước Việt Nam, Campuchia cho mở 3 cặp lối mở: Cặp lối mở xã Lộc Thạnh (Lộc Ninh, Bình Phước) - xã Tuần Lung (Memot, Kongpongcham), gọi tắt là D1; cặp lối mở Hưng Phước (Bù Đốp, Bình Phước) - Srây Khơ Tum (Keosima, Mundulkiri) gọi tắt D2; cặp Lộc Hòa (Lộc Ninh, Bình Phước) - Pithau (Snoul, Kratíe), gọi tắt là D3. Theo quan điểm của Bình Phước thì trên thực tế các lối mở này đã tồn tại từ trước nhưng chưa có quy chế quản lý. Vì vậy, việc mở các cặp lối mở là xuất phát từ nhu cầu của nhân dân hai bên biên giới ở khu vực này để phát triển kinh tế, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển; đồng thời tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Tại hội nghị, Phó tỉnh trưởng ba tỉnh Kongpongcham, Kratíe và Mundulkiri đều thống nhất quan điểm của Bình Phước vì lợi ích của nhân dân trên tuyến biên giới. Các vị này cũng trình bày quan điểm, đề xuất của các tỉnh để đi đến thống nhất bản ghi nhớ giữa các tỉnh với Bình Phước.
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026