>> Vài nét lịch sử Lộc Ninh thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp
>> Lộc Ninh kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng quê hương
Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Lộc Ninh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng ngày 30-8-1985. Trước đó, nhiều tập thể của huyện cũng đã được phong tặng các danh hiệu cao quý, tiêu biểu là Đại đội 31 bộ binh, bộ đội địa phương huyện Lộc Ninh. Đây là đơn vị vũ trang của huyện có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đóng góp to lớn trong việc giải phóng quê hương Lộc Ninh vào ngày 7-4-1972.
Đại đội 31 được thành lập vào ngày 1-5-1968, là thời kỳ mà cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta còn vô cùng ác liệt. Trên chiến trường miền Nam, Mỹ - ngụy đang cố gắng giành quyền chủ động tiêu diệt chủ lực của ta, tiến hành “bình định” kiểm soát nông thôn. Buổi đầu thành lập, đơn vị có 86 cán bộ, chiến sĩ được biên chế thành 3 trung đội và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của một đơn vị vũ trang mạnh. Cán bộ, chiến sĩ đại đội kiên trì bám trụ, bám địa bàn, vừa tổ chức chống càn, chống lại âm mưu “bình định” thâm độc và tàn bạo của kẻ địch. Suốt trong những tháng năm kháng chiến chống Mỹ, Đại đội 31 Lộc Ninh đã trực tiếp tham gia chiến đấu hàng trăm trận lớn nhỏ, trong đó có trận phối hợp với quân du kích các xã trong huyện để tấn công địch. Ngày 21-10-1970, đại đội phối hợp với bộ đội chủ lực Miền bất ngờ tập kích vào căn cứ trung đoàn thiết giáp số 11 của Mỹ đóng ở ngã ba Lộc Tấn, diệt 65 xe tăng, phá hủy 5 máy bay, diệt 330 tên Mỹ, thu nhiều quân trang, quân dụng. Đây là chiến thắng có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đánh phá chống âm mưu bình định của quân và dân Lộc Ninh.
|
Từ những thành tích trong chiến đấu và xây dựng, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Lộc Ninh được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng ngày 30-8-1985. Toàn huyện có 6 xã và 3 đơn vị đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. 18 Mẹ Việt Nam anh hùng, một cá nhân là Anh hùng Lao động. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng vào ngày 6-11-1978. Công an huyện Lộc Ninh được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang vào ngày 22-7-1998. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Lộc Khánh, Lộc Thái, Lộc Thuận (Lộc Ninh) đều được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng vào ngày 28-4-2000... |
Trong quá trình phát triển và trưởng thành, Đại đội 31 đã đóng góp nhiều công lao to lớn vào chiến công chung của huyện và tỉnh. Điểm nổi bật của Đại đội 31 là đơn vị tập hợp hầu hết con em ở địa phương trong huyện, do đó tư tưởng cán bộ, chiến sĩ luôn ổn định, quyết tâm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ quê hương. Tính đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ rất gắn bó mật thiết, nhờ vậy đã vượt qua bao khó khăn trở ngại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong chống Mỹ cứu nước, đơn vị được giao nhiệm vụ đánh địch càn quét, bảo vệ khu căn cứ, kho tàng và các vùng giải phóng, hỗ trợ các phong trào chính trị; kết hợp với các ban, ngành làm tốt công tác dân vận, địch vận, phát động phong trào quần chúng đấu tranh chính trị, diệt ác, phá kìm, chống bình định. Đồng thời, đại đội còn là đơn vị đánh địch trên các trục lộ giao thông nhằm làm tiêu hao sinh lực và phương tiện của địch. Đại đội 31 đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, tiêu diệt hơn 1.500 tên địch, trong đó diệt gọn 6 đại đội, 12 trung đội, 2 đoàn bình định, bắn cháy nhiều máy bay, xe tăng và xe bọc thép của địch, thu nhiều vũ khí, quân dụng. Đơn vị đã được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công giải phóng.
Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc, Đại đội 31 là đơn vị chủ lực trong Tiểu đoàn bộ binh 301 của tỉnh. Trong hai năm 1978, 1979, đơn vị tham gia chiến đấu 168 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 350 tên, làm bị thương 410 tên địch, đánh thiệt hại nặng một số tiểu đoàn, 1 đại đội, thu nhiều vũ khí. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các đơn vị bạn đánh hàng chục trận, có ngày chiến đấu từ 10-12 trận làm tiêu hao nhiều sinh lực địch. Với thành tích xuất sắc trong chiến đấu, xây dựng và phát triển, Đại đội 31 bộ binh huyện Lộc Ninh đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 20-12-1979.
H.Q

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026