BP - Già làng Lâm Hớ, Bí thư Chi bộ ấp 4, xã Lộc Hưng (Lộc Ninh) là người truyền, dạy nghề nuôi dưỡng lan rừng cho đồng bào và con cháu. Ông phấn khởi: “Ở ấp 4, nhà nào cũng có 1 giàn lan rừng để chơi và kinh doanh. Nguồn nguyên liệu hiện nay chủ yếu từ Campuchia. Mùa khô năm 2015-2016 khắc nghiệt ảnh hưởng đến năng suất cây trồng khiến đời sống của người Khơme ấp 4 khó khăn. Trước thực trạng đó, Chi bộ ấp 4 đã ra nghị quyết dạy nghề, mở rộng mô hình kinh doanh lan rừng để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho bà con. Theo đó, đã có thêm khoảng 20 hộ từ trồng chơi chuyển sang kinh doanh lan rừng. Vì vậy, tết Chôl Chnăm Thmây 2016 và 2017, bà con Khơme ấp 4 đã có thêm nguồn thu để ăn tết và sắm sửa áo quần mới cho các con.
Nhờ trồng lan rừng anh Danh Xơ Rưng có điều kiện nuôi 3 con ăn học
P.H

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026