Ngày 12-3, Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn Đồng Phú. Kết quả giám sát cho thấy tỷ lệ đơn thư khiếu nại tố cáo về đất đai ở huyện Đồng Phú chiếm tỷ lệ cao và tăng lên so với năm 2010.
Ông Trần Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú cho biết: Năm 2011 và hai tháng đầu năm 2012, UBND thị trấn tiếp 42 lượt công dân đến khiếu nại, thắc mắc. Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thị trấn trực tiếp tiếp công dân 25 lượt. So với năm 2010, đơn thư khiếu nại tăng lên gần gấp đôi, trong đó tranh chấp đất đai chiếm 15/24 đơn thư.
Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn của Ban pháp chế HĐND tỉnh cho rằng lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND thị trấn Tân Phú chưa phân biệt rõ ràng giữa đơn thư khiếu nại hay tố cáo, dẫn tới xử lý vụ việc hiệu quả chưa cao.
Bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND thị trấn tập huấn công tác tiếp công dân cho cán bộ, công chức liên quan; mở sổ theo dõi đơn thư có hệ thống và đúng biểu mẫu, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân để nâng cao nhận thức pháp luật.
UBND huyện Đồng Phú năm 2011 và hai tháng đầu năm 2012 đơn thư khiếu nại tố cáo có giảm, nhưng vẫn còn diễn ra tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài và vượt cấp. Nội dung khiếu nại vẫn chủ yếu liên quan đến đất đai, đền bù, hỗ trợ tái định canh, định cư khi Nhà nước thu hồi đất lâm nghiệp.
|
Ông Trịnh Văn Huy, Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng: Huyện Đồng Phú cần tăng cường đối thoại với nhân dân; khen thưởng và xử phạt đúng đối tượng trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. UBND huyện Đồng Phú chỉ được hướng dẫn quy trình cho người khiếu nại tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền, chứ không tự ý chuyển đơn thư đến cơ quan khác. |
Trong năm 2011, toàn huyện Đồng Phú tiếp nhận 341 đơn thư các loại. Trong đó cấp huyện tiếp nhận 209 đơn thư, thuộc thẩm quyền 164 đơn, đã giải quyết được 155 đơn, đạt 94,5%; cấp xã tiếp nhận 132 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền 113 đơn, đã giải quyết 106 đơn, đạt 93,8%. Đến nay, trên địa bàn huyện vẫn còn một số đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và hầu hết là khiếu nại liên quan đến đất đai.
Qua giam sát cho thấy, hiệu quả xử lý hồ sơ khiếu nại chưa cao. Lý do, người khiếu nại không hợp tác với cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết. Nhiều trường hợp cơ quan thụ lý đơn mời đối tượng khiếu nại đến làm việc nhưng người khiếu nại không đến. Cán bộ tiếp công dân vẫn còn hạn chế trong chuyên môn nghiệp vụ tư pháp…
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026