Thứ 6, 20/03/2026 19:01:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:05, 22/02/2012 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ 4, 22/02/2012 | 14:05:00 1,120 lượt xem

Chiều ngày 21-2-2012, tại UBND huyện Đồng Phú, ông Bùi Mạnh Hùng, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên của đoàn đã làm việc với huyện Đồng Phú về tình hình thực hiện chính sách pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ông Bùi Mạnh Hùng
phát biểu kết luận tại buổi họp

Theo lãnh đạo huyện Đồng Phú, từ năm 2009 đến nay, tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện đạt trên 617 tỷ đồng; trong đó, đầu tư cho thủy lợi, nước sạch chiếm gần 35,7 tỷ đồng. Nhờ vậy, huyện đã tạo nguồn nước tưới ổn định phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho 1.056 ha tại các xã. Qua đó, góp phần nâng giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1 đơn vị diện tích năm 2011 đạt 100 triệu đồng/ha.

Đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của huyện đạt 85%; giải quyết việc làm cho 14,121 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,59% (theo chuẩn mới); thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 17,4 triệu đồng, tăng 3,8 triệu đồng so với năm 2010.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên dự họp đã đề xuất những kiến nghị như: Về bố trí, phân bổ nguồn vốn đầu tư công cần đầu tư theo chiều sâu đối với các lĩnh vực như giao thông, thủy lợi; cụm công nghiệp, phát triển làng nghề, kinh tế tập thể; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong phát triển sản xuất nhằm tạo đột phá cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả…
 

Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo huyện Đồng Phú


Kết luận tại buổi làm việc, ông Bùi Mạnh Hùng biểu dương những kết quả mà huyện Đồng Phú đã đạt được trong thời gian qua. Huyện đã thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời huyện còn tìm ra những phương pháp mới phù hợp với tình hình địa phương nhằm huy động vốn đầu tư lĩnh vực này đối với doanh nghiệp, người dân.

Ông Hùng cũng yêu cầu huyện nghiêm túc đánh giá những mặt làm được, cũng như hạn chế từ đề án xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất những cơ chế hợp lý hơn để nhân rộng mô hình này đến các xã khác trong tỉnh.

Riêng những khó khăn về chính sách vì chưa đủ cơ sở để hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp, kinh tế trang trại, ông Hùng cho rằng, huyện cần làm tờ trình để các ngành chức năng sớm sửa đổi cho phù hợp. Đồng Phú cần phát triển các ngành nghề truyền thống, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động… tạo bước đột phá về phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
4110

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?