Nhờ hái tiêu thuê mà bà Thị Nhớ và nhiều hộ Xêtiêng khác có thêm thu nhập
Bà Nguyễn Thị Tuất (45 tuổi) ở tổ 1, ấp 7, xã Lộc An cho biết: Nhà có 4.000 nọc tiêu đang cho thu. Thuê đồng bào DTTS hái tuy năng suất thấp nhưng đã gắn bó với bà con mấy chục năm rồi nên gia đình tôi và nhiều hộ khác có vườn tiêu đều thuê nhóm người quen thu hoạch. Người Xêtiêng cũng chỉ hái tiêu thuê ở những vườn họ đã gắn bó.
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026