BP - Ông Lê Văn Long, cán bộ dân tộc - tôn giáo xã Phước Thiện (Bù Đốp) cho biết: “Xã có 63 hộ đồng bào DTTS được cấp đất định canh, định cư theo Chương trình 134 từ những năm 2006-2007. Tuy nhiên, rất nhiều hộ trong khu định canh, định cư, đất canh tác quá xấu, gieo trồng không hiệu quả đã sang nhượng lại. Điển hình là hộ ông Luân Văn Toán được cấp 1 ha nhưng chỉ sử dụng được 1 sào, phần còn lại có suối đi ngang qua ruộng. Để “che mắt” chính quyền cơ sở, họ lập hợp đồng thuê đất và viết 1 giấy sang nhượng. Khi cán bộ hỏi thì nói là cho thuê...”
Ông Đinh Văn Bàng, Phó chủ tịch UBND xã Phước Thiện phát biểu tại buổi giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh ngày 22-5-2017
Để hạn chế sang nhượng, cầm cố đất trong vùng đồng bào DTTS, thời gian qua, xã Phước Thiện tập trung làm tốt tuyên truyền, vận động nhưng người dân vẫn giao dịch ngầm với nhau, xã rất khó phát hiện và xử lý. Phó chủ tịch UBND xã Phước Thiện Đinh Văn Bàng cho rằng: “Muốn ngăn chặn hiệu quả tình trạng này phải có cơ quan điều tra, thanh tra vào cuộc”.
M.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026