Thứ 5, 19/03/2026 13:54:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 19/10/2011 GMT+7

Huyện Đồng Phú Và Hớn Quản sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị 14 của UBND tỉnh

Thứ 4, 19/10/2011 | 00:00:00 1,371 lượt xem

* Hôm qua (18-10), UBND huyện Đồng Phú tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND, ngày 15-9-2010 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp quản lý ngăn chặn tình trạng bán điều non, cầm cố đất, bán đất trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Các đại biểu dự hội nghị tại huyện Đồng Phú

Theo thống kê, huyện Đồng Phú hiện còn 2.103 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,62%, trong đó có 927 hộ là đồng bào DTTS. Huyện đã thực hiện Chương trình 134 giải quyết đất ở, đất sản xuất cho 201 hộ và Chương trình 33 là 128 hộ, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, trong đồng bào DTTS vẫn còn tình trạng bán điều non, cầm cố đất, bán đất. Qua rà soát có 19 hộ thuộc xã Đồng Tâm cầm cố, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 44 hộ sang nhượng, bán điều non; 4 hộ vay tiền không có khả năng trả nợ.

Sau một năm thực hiện Chỉ thị so 14/2010/CT-UBND, tình trạng bán điều non, cầm cố đất, bán đất ở Đồng Phú đã được ngăn chặn kịp thời, không phát sinh thêm các trường hợp mới. Đồng bào DTTS đã từng bước nhận thức được tác hại của việc bán điều non, cầm cố đất, bán đất và có ý thức hơn trong việc tăng gia sản xuất để ổn định cuộc sống.

* UBND huyện Hớn Quản cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị 14/CT-UBND, ngày 15-9-2010 của UBND tỉnh.

Theo báo cáo, năm qua, thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các xã tổ chức họp dân cùng các già làng triển khai vận động và ngăn chặn không cho đồng bào bán điều non, cầm cố đất, bán đất... Kết quả, hiện nay trên địa bàn huyện không có tình trạng cầm cố đất. Chỉ có một trường hợp bán đất ở xã An Khương do hộ này dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay ngân hàng nhưng nhiều năm liền gặp rủi ro trong sản xuất, điều mất mùa, không có tiền trả nên phải bán 1,5 ha vườn điều để trả nợ. Tuy nhiên, việc mua bán cũng không thông qua chính quyền địa phương.

Đối với đất thuộc các dự án định canh định cư, nhìn chung các hộ đồng bào DTTS sử dụng đất sản xuất ổn định, không có nhu cầu sang nhượng. Về vay nặng lãi có 20 hộ ở Minh Đức vay mỗi hộ 5 triệu đồng với lãi suất 3%/tháng, sau khi chính quyền phát hiện các hộ trên đã trả xong nợ.

N.T - Thanh Mai

  • Từ khóa
3802

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?