BP - Ông Điểu Bi Rút, Tổ trưởng cộng đồng nhận khoán thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập cho biết: Tổ có 25 người dân tộc S’tiêng bảo vệ hơn 1.800 ha rừng thuộc các tiểu khu 21, 26 và tham gia phòng, chống cháy rừng thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Tổ chia làm 3 ca, mỗi ca 8 người trực liền trong 5 ngày và trực 24/24 giờ. Khi xảy ra cháy rừng không chỉ trên địa bàn quản lý mà ở bất kỳ khu vực nào của vườn tổ đều huy động 100% quân số trực tiếp ứng cứu. Để đảm bảo an toàn, những năm qua tổ luôn phối hợp với kiểm lâm viên chủ động phát quang, đốt, dọn sạch hành lang 2 bên đường. Vì thế diện tích do tổ quản lý không xảy ra cháy rừng.
Cộng đồng nhận khoán thôn Bù Dốt phối hợp lực lượng kiểm lâm phát quang hành lang 2 bên đường tránh lửa lan vào rừng
Ông Cao Ngọc Long, Phó giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập cho biết: Toàn lâm phần vườn có 14 cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng với tổng 324 lao động và phần lớn là người S’tiêng. Trong đó, tổ cộng đồng nhận khoán thôn Bù Dốt là điển hình tiêu biểu nhất trong phòng chống cháy rừng.
V. Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026