Thứ 7, 08/11/2025 02:36:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:34, 21/07/2020 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ VIII

Mỗi điểm đến du lịch ở Bù Đăng là một “đô thị trong rừng”

Đông Kiểm
Thứ 3, 21/07/2020 | 16:34:00 561 lượt xem
BPO - Trên cơ sở thành quả đạt được nhiệm kỳ qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ VIII đặt mục tiêu phấn đầu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 nâng mức thu nhập của người dân từ 54 triệu đồng hiện nay lên 72 triệu đồng/người/năm. Để hoàn thành các mục tiêu cụ thể nghị quyết đại hội đề ra, huyện Bù Đăng xác định kinh tế nông nghiệp vẫn là tiềm năng, lợi thế. Do vậy, cần phải phát huy lợi thế cạnh tranh để kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch sinh thái để tăng tốc kinh tế - xã hội.

Mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 5 năm tới của Đảng bộ huyện Bù Đăng là trọng tâm phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ một cách hợp lý. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và các tổ chức Đảng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền. Đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Bù Đăng phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,91%, tổng giá trị sản xuất đạt 41.271 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tăng bình quân 12%/năm, đến năm 2025 là 380 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách tăng bình quân 18%/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi biểu dương những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bù Đăng đã đạt được trong 5 năm qua. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Bù Đăng có lợi thế diện tích lớn, khí hậu, đất đai phù hợp với nhiều loại cây trồng; có tiềm năng du lịch văn hóa, sinh thái. Nhân dân Bù Đăng có truyền thống cách mạng, dũng cảm trong đấu tranh, cần cù trong lao động. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, trước hết phải xác định nông nghiệp - nông dân - nông thôn là lĩnh vực cần ưu tiên quan tâm. Lấy kinh tế nông nghiệp là trọng điểm, Bù Đăng cần phát triển theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, hình thành các vùng chuyên canh nâng cao năng suất, chất lượng cao, hiệu quả để vươn lên tự cân đối thu - chi thường xuyên.

Những sản phẩm nông nghiệp, thổ cẩm mang tính văn hóa cộng đồng bản địa của huyện Bù Đăng được trưng bày tại đại hội

Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, đối với nông nghiệp cần phải rà soát, quy hoạch bố trí cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng. Dựa trên cơ sở các chính sách Nhà nước để hỗ trợ nông dân có vốn sản xuất, hướng dẫn cách sản xuất, mở rộng ngành nghề. Đối với nông thôn cần tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới thực chất. Trong đó ưu tiên làm đường giao thông theo cơ chế đặc thù, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu.

Tận dụng cơ hội, tranh thủ phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ để tạo đà phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ thứ hai mà Đảng bộ Bù Đăng cần phải lưu tâm.

Là địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch. Nhất là du lịch sinh thái, văn hoá, lịch sử. Vì vậy, Bù Đăng cần phải dựa vào thế mạnh này để đầu tư phát triển. Trước mắt, tập trung đầu tư hoàn thiện Khu bảo tồn văn hoá sóc Bom Bo trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Từ đó đầu tư kết nối với Trảng cỏ Bù Lạch, thác Đứng, Bãi voi để mỗi điểm đến du lịch của Bù Đăng là một "đô thị trong rừng" với đầy đủ kết cấu hạ tầng nhà hàng, khách sạn, dịch vụ mang tính sáng tạo, khác biệt riêng có ở  Bù Đăng mà không nơi nào có được.

Quan tâm phát triển và chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tạo bước chuyển biến rõ nét là việc hệ trọng thứ ba mà Đảng bộ huyện Bù Đăng cần làm trong nhiệm kỳ tới. Trong bài phát biểu của mình, Bí thư Tỉnh ủy đã đặt câu hỏi: Lãnh đạo huyện đã nghĩ tới việc xây dựng Bom Bo trở thành thị trấn của đồng bào S’Tiêng chưa?  

Tôi cho rằng, việc này cần được thực hiện sẽ đạt một công ba việc”. Chúng ta vừa trả nghĩa cho đồng bào suốt những năm tháng giã gạo nuôi quân. Bom Bo trở thành điểm du lịch thu hút du khách. Mặt khác sẽ đạt được mục tiêu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ huyện thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để trong nhiệm kỳ này phải tạo ra chuyển biến rõ nét, nâng cao đời sống cho đồng bào” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi khẳng định.

  • Từ khóa
34580

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?