Thứ 4, 18/03/2026 16:44:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 01/08/2011 GMT+7

KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 - 1-8-2011)

Thứ 2, 01/08/2011 | 00:00:00 1,333 lượt xem

Công tác tuyên giáo giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong mọi hoạt đông của Đảng

Ngày 1-8-1930 là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời và ngày càng trưởng thành vững mạnh của ngành tuyên giáo; khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng. Trải qua lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng có những tên gọi khác nhau, có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ thời điểm nào, công tác tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Giang Văn Khoa, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao cờ cho các đoàn tại hội thi giảng viên lý luận chính trị

Trong những năm tháng ác liệt, đầy hy sinh gian khổ của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, các thế hệ làm công tác tuyên giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã kiên cường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình qua từng giai đoạn cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Khu ủy, Phân Khu ủy và Tỉnh ủy, các chủ trương, đường lối của Đảng được tuyên truyền, giáo dục cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đến với từng người dân không chỉ vùng căn cứ giải phóng mà còn thâm nhập đến đông đảo đồng bào vùng địch kiểm soát. Các cán bộ tuyên giáo linh hoạt nhạy bén tuyên truyền, kịp thời vạch rõ các luận điệu lừa bịp mị dân thâm độc của kẻ thù. Trong điều kiện cực kỳ khó khăn, gian khổ, sách báo, tài liệu không nhiều, phần đông cán bộ làm công tác tuyên giáo chưa được đào tạo chuyên môn nhưng các đồng chí đã nỗ lực nghiên cứu, dựa vào kết quả nắm tình hình, sự chỉ đạo của cấp ủy và cùng với sự phân tích, dự báo chiều hướng để đề xuất, tham mưu cho cấp ủy định ra các chủ trương thích hợp cho công tác tuyên giáo.

Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Giang Văn Khoa trao giải cho thí sinh đoạt giải hội thi giảng viên lý luận chính trị

Bình Phước là địa bàn chiến trường ác liệt, nên công tác tuyên truyền phải luôn gắn liền với công tác vận động quần chúng. Ngoài hình thức tuyên truyền miệng, tổ chức theo hệ thống của ngành còn có các đội tuyên truyền xung phong hoạt động ở vùng ven, tuyến giao thông huyết mạch, tạo điều kiện tiếp xúc với quần chúng để giáo dục tuyên truyền, đề cao chính nghĩa cách mạng, đánh bại âm mưu chia rẽ tôn giáo, dân tộc của địch. Nhiều truyền đơn, tin tức, tờ báo đã được xuất bản giúp cho nội bộ các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Mặt trận. Cán bộ tuyên giáo hoạt động trên địa bàn Bình Phước, trong gian khổ hiểm nguy, sống dưới mưa bom, bão đạn kẻ thù, vẫn kiên cường bám đất, bám dân, lạc quan, tin tưởng động viên nhau phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị và hoàn thành xuất sắc công tác tuyên giáo, góp phần cùng quân dân Bình Phước đánh thắng hoàn toàn kẻ thù xâm lược.

Cùng với sự phát triển của ngành Tuyên giáo trong cả nước, hơn 14 năm qua từ khi tỉnh Bình Phước được tái lập đến nay, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng ngành Tuyên giáo tỉnh Bình Phước luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy và chính quyền các cấp, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tạo điều kiện cho ngành Tuyên giáo tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Ngày tái lập tỉnh, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp chưa đầy 60 người. Trong đó Ban Tuyên giáo tỉnh 7 người, Ban Tuyên giáo cơ sở chưa được thành lập. Đến nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã có 28 cán bộ, nhân viên, trong đó hầu hết có trình độ đại học và 3 thạc sĩ. Trưởng, Phó ban Tuyên giáo huyện, thị hầu hết là cử nhân chính trị; các huyện, thị đều có cán bộ được đào tạo cử nhân chuyên ngành công tác tư tưởng. 100% xã, phường, thị trấn có Ban Tuyên giáo, cơ cấu từ 5 đến 7 người, do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy hoặc Thường vụ cấp ủy làm Trưởng ban kiêm nhiệm. Ngoài đội ngũ cán bộ chuyên trách còn có đông đảo đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 32 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; cấp huyện, thị 750 đồng chí. Hệ thống ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu cho các cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các lĩnh vực tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, khoa giáo ngày càng đi sâu vào chất lượng. Những người làm công tác tuyên giáo đã thực sự phát huy được vai trò của mình trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tạo nền tảng, động lực tinh thần to lớn thúc đẩy sự nghiệp đổi mới ở tỉnh Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ban Tuyên huấn các đoàn thể và các lực lượng vũ trang, các ngành trong binh chủng như: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Phước, các ngành trong khối Khoa giáo ngày càng trưởng thành và phát huy tác dụng tích cực trên mặt trận tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Có thể nói, công tác tuyên giáo trong những năm qua đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của tỉnh nhà.

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng mới, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định xã hội và phát triển bền vững; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục; chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng; định hướng và giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo trong toàn tỉnh cùng toàn Đảng, toàn dân tích cực đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống trong Đảng, trong xã hội, thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức của cán bộ tuyên giáo: “Trung thành, nhân ái, sáng tạo, hiệu quả”.

Công tác tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng của Đảng, cán bộ Tuyên giáo là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận vẻ vang ấy. Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống của ngành tuyên giáo, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn thử thách, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội

Huỳnh Thanh Tú

  • Từ khóa
3597

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?