Minh Thành có địa bàn giáp ranh với các xã Nha Bích, Minh Hưng, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành và 2 xã An Long, An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có quốc lộ 14 và đường mòn Hồ Chí Minh đi qua, là điều kiện thuận lợi để xã thông thương, phát triển kinh tế. Do làm tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên tình hình an ninh trật tự ở Minh Thành luôn ổn định, người dân có ý thức đấu tranh phòng chống các loại tội phạm cao, không để xảy ra những vụ việc phức tạp làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Hiện nay, địa bàn xã có 5 khu dân cư đã xây dựng được 50 tổ an ninh nhân dân và 5 đội phòng chống tội phạm với 45 thành viên. Nhiệm vụ của các đội là tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn sau 22 giờ, nắm tình hình cũng như nhắc nhở, xử lý và kịp thời báo cơ quan chức năng những trường hợp có biểu hiện khả nghi, nhất là trong dịp lễ, tết. Điển hình là khoảng 1 giờ 30 phút ngày 11-7-2016, anh Nguyễn Văn Lộc, thành viên Đội phòng chống tội phạm ấp 3 thấy 7 thanh niên lạ mang theo hung khí đến nhà anh Nguyễn Văn Khá, ngụ cùng ấp để gây gổ. Ngay lập tức, anh Lộc báo lực lượng công an xã cùng Đội phòng chống tội phạm đến ngăn chặn kịp thời và giải tán nhóm thanh niên này, bảo vệ bình an cho khu dân cư. Ngày 4-8-2016, nhận được tin báo của nhân dân, Công an xã đã phối hợp với Đội phòng chống tội phạm ấp 5 ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh niên cầm theo hung khí đến đòi nợ thuê tại địa bàn ấp 5, vì thế đã không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật.
Công an xã Minh Thành thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét làm trong sạch địa bàn
Minh Thành cũng đặc biệt quan tâm đến tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân về phòng chống tội phạm. Tính từ tháng 8-2015 đến tháng 8-2016, Công an xã đã phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 135 đợt tuyên truyền, vận động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở 5 ấp, với trên 10.000 lượt người tham gia. Trong các buổi tuyên truyền, Công an xã đã tập trung phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội, vận động người dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động của tội phạm, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhân dân xã Minh Thành đã cung cấp cho công an 29 tin, trong đó 22 tin có giá trị. Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra 9 vụ phạm pháp hình sự; tiếp nhận và xác minh làm rõ 5 vụ, 5 đối tượng vi phạm an ninh trật tự, xử phạt hành chính 6 triệu đồng. Lực lượng công an cũng phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã và các tổ chức nòng cốt tại cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm soát được 223 lượt, phát hiện 142 trường hợp vi phạm như: buôn bán, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe... Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, ban ấp cảm hóa giáo dục cho 20 lượt đối tượng vi phạm và có biểu hiện vi phạm pháp luật; tổ chức răn đe giáo dục 16 đối tượng; kịp thời nắm bắt và giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, không để xảy ra mất an ninh trật tự. Qua đó đã góp phần đẩy lùi tội phạm, đảm bảo tốt về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn.
Với những kết quả đạt được, năm 2015 tập thể, cán bộ và nhân dân xã Minh Thành được Bộ Công an tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chủ tịch UBND xã Minh Thành Ngô Tấn Tài cho biết: “Để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tạo được sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của nhân dân, thời gian tới, Minh Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, nắm tình hình để phòng ngừa, đấu tranh các tệ nạn xã hội; thường xuyên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình hiệu quả”.
Đỗ Trình

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026