Thứ 7, 04/04/2026 19:35:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:30, 10/09/2016 GMT+7

Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu chủ động đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá

Lâm Anh
Thứ 7, 10/09/2016 | 13:30:00 2,003 lượt xem
BP - Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đóng trên địa bàn xã Hưng Phước (Bù Đốp) có cửa khẩu Hoàng Diệu là nơi thông thương qua lại giữa 2 tỉnh biên giới Bình Phước - Việt Nam và Mondulkiri - Vương quốc Campuchia. Với đường biên giới dài 19,5km nhưng có nhiều đường mòn qua lại nên đoạn biên giới Hoàng Diệu luôn là địa bàn trọng điểm về nạn buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu thuốc lá.

Thủ đoạn tinh vi

Rải đội quân canh đường từ cổng đồn cho tới biên giới; dùng điện thoại thông báo cho nhau khi phát hiện lực lượng chức năng; dùng các loại xe cải tiến không biển số, ngụy trang thuốc lá lậu trong các ba lô, can nhựa và khi bị phát hiện thì chạy ngược lại bên kia biên giới... Đó là những cách thức các đối tượng buôn lậu vẫn dùng để vận chuyển thuốc lá nhập lậu trót lọt từ biên giới Campuchia vào Việt Nam. Là người trực tiếp tham gia mật phục, bắt các vụ buôn lậu, Đại úy Nguyễn Đình Chung, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, cho biết: Muốn đánh án được thì lực lượng nghiệp vụ của đơn vị phải có kế hoạch chi tiết, ngụy trang làm người đi làm thuê, đi làm rẫy hoặc khách du lịch... Lực lượng phải luồn đường rẫy cao su của người dân và thay đổi giờ liên tục thì mới mong tóm được chúng.

Cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu kiểm tra kho cất giữ thuốc lá lậu

Các “nài lậu” rất manh động, khi vận chuyển hàng, thường bố trí 2-3 xe máy chạy xung quanh để vừa cản đường lực lượng chức năng vừa bảo vệ hàng. Khi bị bắt, một số đối tượng còn gọi đồng bọn là nhóm thanh niên lười lao động hoặc có tiền án tiền sự đến bao vây lực lượng chức năng hòng cướp lại thuốc lá. Điển hình như vụ đơn vị bắt 2.000 gói thuốc lá vào cuối năm 2015, khi bị bắt các đối tượng đã gọi gần 20 người đến để gây sức ép cho lực lượng chức năng nhằm lấy lại hàng. Hay vụ đầu năm 2016, trong lúc tuần tra, mật phục, đồn đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Dương (1997), thường trú thôn 5, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vận chuyển hàng lậu. Khi bị đưa về trụ sở đồn cùng tang vật 500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, tổ công tác dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ thì Dương mới nhận tội.

Tích cực xây dựng mạng lưới cơ sở

Trung tá Nguyễn Thành Niên, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu cho biết: Hằng tuần, đồn đều tổ chức rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài nâng cao nghiệp vụ cơ bản cho lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm, đơn vị cũng tăng cường xây dựng các mạng lưới cơ sở có chất lượng, chủ động trong nắm tình hình. Chú trọng tuần tra, mật phục, cũng như phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, truy quét địa bàn. 8 tháng năm 2016, đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra kiểm soát, truy quét trấn áp tội phạm được 24 lần với 48 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trao đổi thông tin được 52 lần, thông qua mạng lưới mật thu giữ 86 tin, trong đó có 50 tin có giá trị. Qua đó, đấu tranh thành công 24 vụ buôn lậu thuốc lá, bắt 2 đối tượng, chuyển giao cơ quan công an 1 đối tượng, tịch thu gần 20 ngàn gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 4 xe máy vận chuyển hàng lậu. So với cùng kỳ năm 2015, các vụ buôn lậu thuốc lá đã giảm rất nhiều.

Đơn vị luôn chú trọng tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là nhân dân ở khu vực Cửa Rừng (thuộc ấp 3, xã Hưng Phước) nâng cao hiểu biết về pháp luật, không bị kẻ xấu lợi dụng, không vi phạm pháp luật. Thiếu tá Trần Văn Anh, Phó đồn trưởng nghiệp vụ băn khoăn: “Vướng mắc lớn nhất hiện nay là 89% người dân ở ấp 3, xã Hưng Phước không có đất sản xuất, nhân dân không có việc làm nên lấy việc vận chuyển hàng lậu thuê cho các đầu nậu làm kế sinh nhai”. Còn ông Trần Xuân Ngọc, Phó ấp 3, xã Hưng Phước nói: Hiện ban ấp đề ra một số giải pháp như kêu gọi nhân dân vào làm công nhân cho các công ty cao su, hay mở một số tổ hợp tác trong chế tác đồ gỗ, mỹ nghệ, song chỉ dừng lại ở mức tự phát của một số hộ. Vì lợi nhuận cao nên việc buôn bán, vận chuyển hàng lậu vẫn thu hút người dân vùng biên.

Để ngăn chặn hiệu quả nạn buôn bán, vận chuyển hàng lậu, đặc biệt là buôn lậu thuốc lá cần có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, lực lượng chức năng từng bước đẩy lùi nạn buôn lậu, bên cạnh đó, cần tạo việc làm tại chỗ cho nhân dân, nhất là khu vực biên giới để ổn định cuộc sống, tránh tình trạng người dân bị lợi dụng làm việc xấu.

  • Từ khóa
3583

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?