Đoàn phối hợp huyện Bù Đăng và các nhân chứng khảo sát thực địaTổ phối hợp khảo sát tại 3 điểm: thôn 1, xã Nghĩa Trung; thôn Bình Tiến, xã Nghĩa Bình và thôn Bom Bo, xã Bình Minh. Qua khảo sát thực địa, từ hình dáng mô đất đến thông tin chứng tích, chiến trận cho thấy, các thông tin về mộ liệt sĩ là có cơ sở.
Đảng ủy, Ban CHQS huyện Bù Đăng tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo 24 huyện, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh có kế hoạch phối hợp với Đội K72 tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ trong thời gian tới. Đây là thông tin dựa trên cơ sở kết quả tổng hợp, xác minh dữ liệu kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện năm 2019.
Việc khảo sát rất có ý nghĩa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha anh đã chiến đấu và anh dũng hy sinh cho nền độc lập dân tộc. Đây cũng là hành động thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7.
Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, phát động của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Bù Đăng đang triển khai chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” và nhiều chương trình, phần việc ý nghĩa khác.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026