BP - đó là kinh nghiệm vận động đồng bào DTTS thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu của bà Lê Thị Thúy, nhân viên y tế thôn 4, xã Bình Minh (Bù Đăng). Hằng ngày, bà con đều đi làm nên đến nhà vận động tuyên truyền rất khó gặp. Hơn nữa, do bất đồng ngôn ngữ nên mới đầu bà con rất ngại tiếp xúc. Để bà con yêu mến, bà Thúy đã lồng ghép nhiệm vụ chi hội trưởng phụ nữ và y tế thôn bản với nhau, linh hoạt hỗ trợ, hướng dẫn cho họ mỗi khi cần. Lâu dần, khi được bà con tín nhiệm, trường hợp nào khó, bà lại phối hợp với già làng, người có uy tín tại khu dân cư đi vận động. Bà thường xuyên thăm hỏi người thân để cùng tuyên truyền, vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng ngừa dịch bệnh.
Bà Lê Thị Thúy (giữa) đi tuyên truyền vận động đồng bào DTTS
Bà Thị Thu ở thôn 4, xã Bình Minh nói: Nhờ bà Thúy nhiệt tình giúp đỡ nên các con tôi mới biết đi khám thai, chích ngừa, sinh tại trạm... Bởi trước đây, bà con vẫn quen với việc sinh tại nhà, quan niệm “trời sinh voi sinh cỏ”... chưa tiến bộ như hiện nay.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026