Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ mở rộng với các địa phương trong cả nước (dưới hình thức trực tuyến) vừa diễn ra ngày 1-7 nhằm thông báo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2011, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tham dự phiên họp.
Kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11, đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, các ngành, địa phương vẫn phải tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Chính phủ lưu ý một số giải pháp như: Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và có hiệu quả; duy trì và giữ vững, ổn định tỷ giá; quản lý tốt thị trường bất động sản, thị trường vàng; tăng cường kiểm soát, minh bạch hóa lãi suất; tăng thu, tiết kiệm chi; tìm cách tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất; bảo đảm cung - cầu hàng hóa, kiểm soát giá, ổn định thị trường; tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải cách hành chính, kiềm chế tai nạn giao thông, giải quyết tình trạng khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại…
Thông báo về tình hình kinh tế - xã hội cả nước 6 tháng đầu năm 2011, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 327,8 ngàn tỷ đồng, bằng 55,1% dự toán năm, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2010. Chi ngân sách đạt 355,6 ngàn tỷ đồng, bằng 49% dự toán năm. Tổng sản phẩm (GDP) ước tính tăng 5,57%, thấp hơn tốc độ tăng 6 tháng đầu năm 2010. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 362 ngàn tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch năm và giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu đạt 42,33 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước và gấp hơn 3 lần chỉ tiêu kế hoạch đã được Quốc hội thông qua. Chỉ số giá tiêu dùng vẫn tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại và là mức tăng thấp nhất từ đầu năm đến nay. Cụ thể, CPI tháng 6-2011 tăng 1,09% so với tháng trước.
Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giáo dục, Lao động - Thương binh và Xã hội… và lãnh đạo một số tỉnh, thành trong cả nước đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết quả đạt được và những kiến nghị của ngành, của địa phương. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng qua ở các tỉnh, thành vẫn phát sinh và tồn tại một số khó khăn như: Sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó do lãi suất cao, lạm phát làm tăng chi phí đầu tư, thị trường bất động sản diễn biến phức tạp, dịch bệnh tay - chân - miệng phát sinh mạnh ở nhiều tỉnh thành, tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra, đình công tăng đột biến…
Minh Luận