Thứ 3, 07/04/2026 19:41:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:56, 01/06/2016 GMT+7

Ban CHQS huyện Bù Đốp: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thứ 4, 01/06/2016 | 06:56:00 1,870 lượt xem
BP - Thời gian qua, Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bù Đốp luôn quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện nhằm đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong mọi hoạt động của lực lượng vũ trang huyện. Trong đó tập trung những nội dung trọng tâm, trọng điểm, bằng các chủ trương, giải pháp cụ thể, phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc và thực chất.

Chiến sĩ Đại đội 10 trực thường xuyên tại điểm cấp nước công cộng ở xã Phước Thiện để bơm nước cho dânChiến sĩ Đại đội 10 trực thường xuyên tại điểm cấp nước công cộng ở xã Phước Thiện để bơm nước cho dân

Duy trì mối quan hệ gắn kết với nhân dân

Đồng chí Nguyễn Xuân Thụy, Chính trị viên Ban CHQS huyện khẳng định: Đơn vị luôn duy trì tốt mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Trong những tháng đầu năm, đơn vị đã tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách; mẹ, vợ liệt sĩ, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 318 triệu đồng. Lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác dân vận, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội địa bàn. Riêng Đại đội bộ binh 10 (đơn vị trực thuộc), ngoài nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu còn chủ động cấp nước sinh hoạt miễn phí cho nhân dân vùng hạn, dựng lại cây trồng bị gãy đổ do lốc xoáy, thu hoạch vụ mùa giúp dân...

Thượng úy Lê Văn Minh, Đại đội trưởng Đại đội 10 cho biết: Trong những ngày tháng 4 và đầu tháng 5, nhiều vườn tiêu ở Hưng Phước, Phước Thiện héo rũ lá, chết khô, còn nông dân thì loay hoay tìm cách cứu cây trồng. Tuy nhiên chỉ một số hộ kinh tế khá mới có tiền khoan giếng hoặc thuê xe múc đất đào ao dự trữ nước. Nhiều hộ nghèo không có tiền thuê thợ vét giếng phải đi xin nước và dùng dè sẻn. Để giúp dân bớt khó khăn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chủ động xây dựng điểm cấp nước trong khu dân cư bị ảnh hưởng nặng do hạn hán và cử 2 chiến sĩ thường xuyên trực để bơm, cấp nước cho nhân dân. Bình quân mỗi ngày bơm 4-5 bồn, mỗi bồn 2.000 lít phục vụ 150-200 người dân đến lấy nước. Mới đây, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn trực tiếp xuống địa bàn cùng nhân dân dọn vườn, dựng lại những trụ tiêu bị gãy đổ do lốc xoáy đầu mùa mưa gây ra. 

“Thấu hiểu sự vất vả, khó khăn của người dân do thời tiết khô hạn gây ra nên chúng em hăng hái tham gia, làm việc tích cực. Chỉ mong bà con không bị thiếu nước sử dụng” - Nguyễn Thanh Sơn, chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 1 chia sẻ. Tại điểm cấp nước công cộng ở ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, bà Nguyễn Thị Lý nói: “Khi chưa có điểm cấp nước của bộ đội, nhiều gia đình ở đây phải mua từng khối nước về sinh hoạt, giá 150-180 ngàn đồng/m3. Được cấp nước sạch miễn phí, không chỉ người dân trong thôn yên tâm vì không lo thiếu nước mà bà con ở các thôn và xã lân cận cũng đến lấy nước về dùng”.

Nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Xuân Thụy cho biết thêm: Thời gian qua, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn nên tuyến biên giới được bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra vụ việc làm mất ổn định chính trị. Nhất là trong đợt diễn ra các hoạt động quan trọng, như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tết Nguyên đán, ngày thành lập Đảng, giỗ tổ Hùng Vương, ngày thống nhất đất nước (30-4), sinh nhật Bác (19-5)... Bảo đảm ổn định an ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa trong suốt thời gian triển khai các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cơ quan quân sự huyện, Đại đội 10 và lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn còn tổ chức huấn luyện nghiêm theo đúng kế hoạch nội dung, thời gian và quân số quy định. Kết quả kiểm tra bắn kỹ thuật, bắn các bài hỏa lực của lực lượng thường trực, dân quân tự vệ để chuẩn bị phục vụ nhiệm vụ diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật đạt kết quả cao. Đơn vị còn xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2016 và thi đua đột kích, cao điểm trong lực lượng vũ trang huyện. Do đó, trong quý 1 đã có 2 tập thể và 2 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng và 3 tập thể, 6 cá nhân được Ban CHQS huyện khen thưởng.

Việc tổ chức học các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các cấp được ban triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời tổ chức đánh giá chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt” gắn với các tiêu chí chuẩn mực đạo đức từ việc học và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Người. Trong quý 1 đã có 3/3 chi bộ đạt tiêu chuẩn “4 tốt” và 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn “5 tốt”. Hiện ngoài vườn rau xanh với đủ loại, đơn vị còn có đàn bò 9 con, 60 con heo, 17 con dê và hàng trăm con gà, vịt, bảo đảm rau, thịt 100% cho đơn vị, không phải mua ngoài thị trường.

 “Đảng ủy - Ban CHQS huyện luôn xác định huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt chính là niềm tin, động lực để cán bộ, chiến sĩ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” - đồng chí Nguyễn Xuân Thụy chia sẻ.

Lâm Phương

  • Từ khóa
3492

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?