Sáng ngày 7-6, tại hội trường tỉnh, Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác PCTN cho 280 cán bộ chủ chốt của tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Trương Tấn Thiệu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về PCTN; Phó giáo sư - tiến sĩ Hoàng Trang, Học viện Hành chính Quốc gia; đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam (Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN).
Đồng chí Trương Tấn Thiệu phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Tấn Thiệu đã khẳng định, hậu quả của tham nhũng đã tác động tiêu cực và gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho xã hội như làm tăng khoảng cách giàu nghèo, biến dạng các hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, kiềm hãm sự phát triển của đất nước, xói mòn và băng hoại đạo đức của một bộ phận cán bộ, làm mất lòng tin của nhân dân với chính quyền… Vì thế, việc tổ chức hội nghị có ý nghĩa nhất định trong việc nâng cao nhận thức và chống bệnh quan liêu - tham nhũng, tệ thâm ô - lãng phí trong cán bộ, công chức. Từ đó, giúp phát hiện những sơ hở, yếu kém để xây dựng và chấn chỉnh kịp thời, củng cố niềm tin trong nhân dân. Đồng chí cũng cho biết, thời gian qua, công tác PCTN của tỉnh được coi là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và tăng cường chỉ đạo các cấp các ngành trước hết phải chú trọng các biện pháp phòng ngừa... Nhìn chung công tác PCTN bước đầu đã có những chuyển biến tích cực và tạo được hiệu ứng đồng thuận cao giữa chính quyền và nhân dân. Nhiều vụ việc tham ô, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi cá nhân đã được xử lý nghiêm trước pháp luật.
lớp bồi dưỡng kiến thức về PCTN
>> Trong chuyên đề "Tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống" do đồng chí Phan Bá trình bày đã thu hút sự quan tâm của các học viên. Chuyên đề có đoạn nêu: PCTN là vấn đề nhạy cảm, làm cũng khó, nói cũng khó và thường "đụng chạm". Nói đến tham nhũng là phải va chạm, phải nói thẳng nói thật. Nguyên nhân của tham nhũng là do: quản lý Nhà nước kém, sơ hở; do sự biến động mạnh mẽ về chính trị, kinh tế, xã hội...
Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt của tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng, chính quyền; các sở, ngành, huyện, thị; các công ty cao su đóng chân trên địa bàn tỉnh… đã được nghe các chuyên đề về quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác PCTN, lãng phí; tình hình tham nhũng và công tác PCTN trong nước, quốc tế thời gian qua.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, từ năm 2007 đến năm 2010, cả nước phát hiện, xử lý gần 1.200 vụ với hơn 2.500 bị can. Tổng giá trị tài sản bị tham nhũng, thiệt hại do tham nhũng phát hiện từ ngày 1-10-2009 đến 30-9-2010 là 193,5 tỷ đồng, 516,8 ha đất; đã thu hồi 156,4 tỷ đồng và 432,1 ha đất.
Trong năm 2010, Ban chỉ đạo về PCTN của tỉnh Bình Phước nhận được 336 báo cáo (trong đó có 152 nguồn tin) phản ánh về dư luận cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Qua điều tra, xác minh đã làm rõ và xử lý kỷ luật 23 trường hợp có hành vi vi phạm; 30 vụ việc đang chờ các cơ quan chức năng giải quyết, báo cáo
Nhất Sơn