Thứ 4, 08/10/2025 20:43:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:42, 02/06/2011 GMT+7

Mãi mãi đi theo con đường mà Người đã chọn

Thứ 5, 02/06/2011 | 17:42:00 1,296 lượt xem

Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, cả dân tộc Việt Nam bị đè nén bởi hai tầng áp bức, bóc lột của đế quốc Pháp và chế độ phong kiến nhà Nguyễn. Không cam chịu làm nô lệ, nhân dân Việt Nam đã liên tiếp đứng lên chống bọn đế quốc thực dân nhưng cuối cùng đều thất bại. Các sĩ phu yêu nước chân chính lúc bấy giờ đều trăn trở về con đường giải phóng dân tộc nhưng đều bế tắc. Cách mạng Việt Nam đứng trước cuộc khủng hoảng trầm trọng về đường lối cứu nước. Ở thời điểm lịch sử này, chỉ có người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã có suy nghĩ đúng đắn và sáng tạo.

Nguyễn Tất Thành cho rằng, cần tìm hiểu về thế giới, trước hết về nước Pháp trước khi lựa chọn con đường cách mạng cho dân tộc mình. Tháng 6-1911, Nguyễn Tất Thành tâm sự “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Điều này thể hiện sự thông minh sáng tạo đặc biệt của Người.

Bến cảng Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Trong tình thế cách mạng lúc đó, những con đường cách mạng, những phương pháp cũ như khởi nghĩa nông dân của Hoàng Hoa Thám, phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, Đông kinh nghĩa thục của Lương Văn Can đều đi đến bế tắc và thất bại thì việc lựa chọn một con đường mới độc đáo là một sáng tạo. Nguyễn Tất Thành chọn nước Pháp, chọn châu Âu làm điểm đến đầu tiên trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước năm 1911. Trải qua gần 10 năm lăn lộn với cuộc sống khó khăn với phong trào cách mạng của các nước phương Tây, đặc biệt chịu ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc tìm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và nhận ra rằng con đường tất yếu mà cách mạng Việt Nam phải đi để giải phóng cho dân tộc mình, đó là cách mạng vô sản.

Tháng 7 năm 1920, sau khi đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin. Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng vô sản giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là kết quả của tư duy sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong việc lựa chọn con đường cách mạng. Nó vượt ra khỏi tư duy chính trị của mọi người Việt Nam trước đó và đương thời, mở ra con đường mới dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Đầu năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), tại đây Người bắt đầu xây dựng những nhân tố bảo đảm cho cách mạng Việt Nam, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, xây dựng tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát triển lực lượng cách mạng. Người kết hợp nhiệm vụ chung của Quốc tế cộng sản giao với nhiệm vụ cách mạng Việt Nam.

Để giác ngộ quần chúng về con đường cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã tập hợp những thanh niên yêu nước đầy nhiệt huyết cách mạng để bồi dưỡng giáo dục lý tưởng cách mạng, đường lối và phương pháp cách mạng. Đây là việc làm hết sức quan trọng vì Người đã nhìn thấy ở những thanh niên trẻ này những triển vọng to lớn có thể tham gia vận động và lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Những học trò cách mạng tiêu biểu đầu tiên của Người như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… đã có những cống hiến to lớn quan trọng cho cách mạng Việt Nam.

Nguyễn Ái Quốc cũng nhận ra rằng ngoài công nhân và nông dân lực lượng “gốc” của cách mạng thì tiểu tư sản, trí thức và những tầng lớp khác có thể tham gia cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khi họ yêu nước, căm thù bọn đế quốc thực dân, mong muốn độc lập dân tộc.

Trong di sản tư tưởng của Người có cả một hệ thống những chỉ dẫn khoa học về cách thức, biện pháp, bước đi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Từ ngày ra đi tìm đường cứu nước, quá trình tham gia hoạt động cách mạng ở nước ngoài, về nước giáo dục và đào tạo đội ngũ cách mạng Việt Nam, xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người thực sự là lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của phong trào cộng sản, phong trào công nhân quốc tế.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tấn công vào chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Người. Trách nhiệm của chúng ta là kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh và bác bỏ mọi luận điệu thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước gắn với kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người, chúng ta hết sức tin tưởng, tự hào và xin hứa với Người rằng: Các thế hệ con cháu, dân tộc Việt Nam mãi mãi đi theo con đường mà Người đã chọn tiếp tục xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa; độc lập, tự do, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Phan Sỹ Giản, Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bình Phước

  • Từ khóa
3472

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?