Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội và báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế, báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Phần lớn thời gian của ngày làm việc đầu tiên Quốc hội sẽ dành để xem xét việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA).
Do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, kỳ họp lần này tiến hành theo 2 đợt: đợt 1 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố (từ ngày 20-5 đến 29-5); đợt 2 họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 8-6 đến 18-6).
Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng; xem xét 10 dự án luật và nhiều nghị quyết quan trọng.
Đây cũng là kỳ họp không tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp. Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, các đại biểu Quốc hội có vấn đề cần chất vấn sẽ gửi văn bản đến người được chất vấn và người được chất vấn có trách nhiệm trả lời đai biểu.
Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét, quyết định công tác nhân sự. Cụ thể, Quốc hội sẽ tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ (do ông đã nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Thành uỷ Hà Nội); và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải (do bà đã được phân công chuẩn bị giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên).

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026