Chiều 1-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã tiếp và làm việc với tổ khảo sát chuyên đề của Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Đàm Kiến Lập, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương II làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.
![]() |
Đại diện tổ khảo sát chuyên đề Văn phòng Trung ương Đảng |
Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Theo đó, Bình Phước có 240km đường biên tiếp giáp với nước bạn Campuchia, thuộc địa bàn các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập và có 4 cửa khẩu gồm Hoa Lư, Hoàng Diệu, Tà Vát và Tân Tiến. Hoạt động thương mại qua biên giới trên địa bàn tỉnh chủ yếu là xuất - nhập khẩu nông sản và hàng tiêu dùng. Campuchia có 4 huyện tiếp giáp với Bình Phước và dọc đường biên có khoảng 40km là địa hình bằng phẳng, còn lại là sông và đồi núi hiểm trở. Trong những năm qua, một số công ty cao su của Bình Phước đã đầu tư trồng mới cao su trên đất tỉnh Karatíe (Vương quốc Campuchia). Ngoài ra, Bình Phước - Campuchia và Lào đã ký biên bản thỏa thuận mở tuyến du lịch bằng đường bộ thông qua 3 nước. Khu vực cửa khẩu phía Campuchia tiếp giáp với 2 cửa khẩu Hoa Lư và Tà Vát có 2 Casino và một trường đá gà đang hoạt động, 1 Casino đang xây dựng…
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong phát biểu tại buổi làm việc
Kinh tế các xã vùng biên của Bình Phước tuy có phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có, công nghiệp phát triển chậm, thương mại và dịch vụ đang ở quy mô nhỏ lẻ, phân tán. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với phương thức canh tác lạc hậu. Công tác quản lý, bảo vệ rừng đã được cải thiện nhưng vẫn còn tình trạng di dân tự do, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Bình Phước có 19 vị trí cột mốc, đến nay đã xây dựng hoàn chỉnh 15 vị trí và trong quá trình thực hiện, an ninh chính trị luôn được giữ vững, không có sự phá hoại của các thế lực thù địch và vẫn còn 4 vị trí cột mốc 70, 71, 72 và 73 chưa xác định được vị trí cụ thể trên thực địa…
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bình Phước với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp trên tinh thần hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tình hình biên giới ngày càng ổn định, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh. Bình Phước đã có sự hỗ trợ rất lớn cho phía nước bạn Campuchia cả về điện, đường và giống cây trồng. Mong muốn lớn nhất của tỉnh là sớm có sự chỉ đạo từ Chính phủ 2 nước Việt Nam - Campuchia nhằm đẩy nhanh tiến độ đàm phán giữa 2 ban phân giới cắm mốc 2 nước để Bình Phước sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cột mốc biên giới.
Minh Luận