Chiến sĩ mới tích cực huấn luyện trên thao trường
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban chỉ huy Tiểu đoàn 208 đã xây dựng kế hoạch và nghị quyết chuyên đề lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Trong đó chú trọng chuẩn bị tốt về doanh trại, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ khung huấn luyện được tuyển chọn, đa số đều có kinh nghiệm quản lý, huấn luyện. 2016 là năm đầu thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi nên toàn tỉnh giao quân một đợt, số tân binh do Tiểu đoàn 208 tiếp nhận huấn luyện tăng gấp hai lần so với năm trước. Do vậy, ngoài sự nỗ lực chuẩn bị của đơn vị, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động đầu tư xây mới 2 nhà ở với kinh phí hơn 13 tỷ đồng đảm bảo cho 2 đại đội, đầu tư hệ thống nước sạch 3,3 tỷ đồng và kinh phí sửa chữa, củng cố thao trường, bãi tập nhằm phục vụ tốt công tác huấn luyện.
Đến thao trường Đại đội 4, chúng tôi thấy không khí huấn luyện thật sôi nổi. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng trên gương mặt những chiến sĩ trẻ thể hiện rõ quyết tâm nắm vững khoa mục huấn luyện, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trao đổi với cán bộ chỉ huy đơn vị, chúng tôi được biết, thời gian qua, chi bộ và Ban chỉ huy Đại đội 4 luôn đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, quyết tâm giáo dục, huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả cao nhất. Do vậy, đội ngũ cán bộ từ cấp đại đội đến tiểu đội luôn sâu sát chiến sĩ, nắm chắc diễn biến tư tưởng, gần gũi, tận tình hướng dẫn từng chiến sĩ để có phương pháp giáo dục, rèn luyện tốt nhất.
Đại úy Nguyễn Trường Giang, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 208 cho biết: “Thời gian huấn luyện chiến sĩ mới có vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng giúp mỗi quân nhân có kiến thức cơ bản nhất để tiếp tục học tập nâng cao sau khi hết khóa huấn luyện, biên chế về các đơn vị. Vì vậy, tiểu đoàn thường xuyên quán triệt tốt nhiệm vụ, phát động thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Chính vì vậy, phong trào thi đua được 100% cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng, là động lực để đơn vị phấn đấu đạt thành tích cao nhất”.
Chiến sĩ trẻ Lê Trung Thành, Tiểu đoàn 208 chia sẻ: “Những ngày đầu nhập ngũ, chúng tôi còn bỡ ngỡ với môi trường quân đội, cán bộ trong đơn vị phải thường xuyên quan tâm, động viên tinh thần, giúp đỡ từng người; huấn luyện chiến sĩ có tác phong nhanh nhẹn, sắp xếp nơi ở gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, xây dựng nền nếp tự giác chấp hành kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Trong khóa huấn luyện, chúng tôi được học tập những nội dung cơ bản về chính trị, quân sự, truyền thống đơn vị, điều lệnh quản lý bộ đội. Đến nay, từng chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, tích cực, tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện”.
Đại úy Trần Văn Hà, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 208 cho biết: “Trong tháng đầu quân ngũ, những chiến sĩ trẻ đã được giáo dục chính trị, trang bị kiến thức kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, hậu cần, thể lực... đó là những kiến thức cơ bản nhất để học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành những chiến sĩ ưu tú, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Môi trường quân đội sẽ là nơi tốt nhất để rèn luyện phát triển nhân cách, phẩm chất đạo đức, kỹ năng, lối sống cho mỗi quân nhân. Cũng chính môi trường tập thể đó sẽ giúp mỗi chiến sĩ rèn luyện và hình thành tác phong tỉ mỉ, gọn gàng, khẩn trương, chính xác... đó là những đức tính cần có của người quân nhân cách mạng”.
Văn Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026