Sau giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Đồn Tà Pét tích cực tăng gia sản xuất nâng cao đời sống
Đoạn đường từ trung tâm xã Lộc Thành vào đồn liên tục làm xe gắn máy của chúng tôi chồm lên hạ xuống như một con ngựa bất kham trong làn bụi đất đỏ ngầu. “Mùa này còn đỡ, chứ vào mùa mưa, đường rất trơn trượt và lầy lội, khó ai vào được đây nếu không thông thạo địa hình” - Thượng úy Phạm Đình Luận, cán bộ Đội vận động quần chúng Đồn Tà Pét chia sẻ.
Nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu
Thượng tá Hoàng Tất Thắng, Chính trị viên Đồn Tà Pét cho biết: Đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt, phân tích dự báo đúng tình hình, kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách xử lý tốt vấn đề nảy sinh và tổ chức đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động vượt biên, vi phạm chủ quyền, quy chế biên giới. Đồn còn vận dụng linh hoạt đường lối, đối sách trong bảo vệ biên giới và công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác với chính quyền các xã và lực lượng biên phòng đối diện. Đồng thời tăng cường kiểm tra, tuần tra truy quét, mật phục trên biên giới, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động vượt biên, xâm nhập. Năm 2015, đồn đã tổ chức tuần tra 82 lần với 562 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm tra cọc dấu 343 lần với 1.704 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết quả, cọc dấu được bảo vệ nguyên vẹn, các biển, bảng vành đai biên giới được giữ nguyên trạng.
Lực lượng trinh sát của đồn còn tiếp nhận 113 tin phản ánh về các hoạt động tôn giáo, đưa người vượt biên trái phép, người dân Campuchia sang thăm người thân ở Việt Nam... Tất cả tin đều được xác minh, nghiên cứu, kịp thời đề ra biện pháp, đối sách phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đơn vị thu được 105 tin báo, trong đó 84 tin có giá trị tham khảo và 21 tin có giá trị. Qua đó, đồn đã phát hiện bắt 13 vụ với 7 đối tượng. Cụ thể, đồn bắt và xử lý 5 vụ với 5 đối tượng, xử phạt hành chính gần 4 triệu đồng; chuyển công an huyện 3 vụ với 2 đối tượng và tang vật gồm 3 xe máy; giao Ban quản lý rừng Tà Thiết 3 vụ với 700 nọc tiêu già cùng nhiều phương tiện... và thu giữ nhiều tang vật có giá trị khác.
Trung úy Phan Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội vũ trang Đồn Tà Pét cho biết: “Khu vực đồn quản lý, tình hình tội phạm chủ yếu là hoạt động buôn lậu thuốc lá qua biên giới, trộm cắp xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ và buôn bán lâm sản trái phép. Trong khi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở đây khó khăn, trình độ dân trí thấp nên dễ bị kẻ gian lợi dụng. Do vậy, đơn vị phải chủ động nắm chắc âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và phối hợp với chính quyền xã tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật, quy chế biên giới cho nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát các đoạn biên giới trọng điểm, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu”.
Làm tốt công tác vận động quần chúng và tăng gia sản xuất
Thượng tá Hoàng Tất Thắng cho hay: Xã Lộc Thành hiện có 1.778 hộ với trên 7.000 người nhưng 42% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số và số hộ nghèo chiếm gần 10%. Do đó, đơn vị duy trì phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào) để vừa tuyên truyền, vận động vừa giúp đỡ nhân dân vùng biên ổn định đời sống. Từ đó, bà con coi bộ đội như người nhà, sẵn sàng chia sẻ và là tai mắt giúp bộ đội bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Năm qua, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã giúp dân phát quang đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà ở, thu hoạch mùa vụ... gần 350 ngày công lao động. Đơn vị còn vận động tặng trên 500 phần quà với tổng trị giá gần 150 triệu đồng cho người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó; tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 300 người nghèo. Gần 3.000 lượt hộ dân khu vực biên giới được đồn tuyên truyền, vận động bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu và đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồn và chính quyền xã còn thực hiện tốt phong trào “Tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, ấp” bằng những việc làm cụ thể, như phối hợp với lực lượng công an, xã đội tuần tra bảo vệ biên giới; cùng các hội, đoàn thể phát dọn đường biên, cọc dấu... Mới đây, đồn đã hoàn thành nhà ở địa bàn tại ấp Tà Tê 1, xã Lộc Thành với tổng kinh phí xây dựng khoảng 230 triệu đồng từ nguồn vận động các doanh nghiệp và đơn vị kết nghĩa hỗ trợ. Công trình không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ổn định nơi ăn, ở mà còn tạo mối quan hệ quân - dân ngày càng gắn kết bền chặt.
Sau mỗi đợt tuần tra, giờ huấn luyện trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ của đồn lại tranh thủ làm đất trồng rau; làm chuồng trại chăn nuôi bò, heo, gà để cải thiện đời sống. Năm qua, từ diện tích vườn rau 1.500m2, đồn đã nhập bếp gần 9 tấn rau các loại, bảo đảm không phải mua rau ngoài chợ. Đàn bò 21 con, heo 60 con, gà 100 con cùng 100m2 ao cá... góp phần bảo đảm nguồn thịt, cá tươi trong khẩu phần ăn của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, bữa ăn hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ tăng từ 2,5-3 ngàn đồng/người/ngày, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồn còn xây 6 bể chứa nước mưa, mỗi bể chứa khoảng 40m3, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trong mùa khô. Chiến sĩ Đội hậu cần Hồ Sỹ Trung chia sẻ: “Không phải tham gia tuần tra, mật phục nhưng được nấu những bữa ăn ngon với đầy đủ dinh dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị là em hạnh phúc rồi. Có ăn uống đầy đủ, đúng chế độ, cán bộ, chiến sĩ mới bảo đảm sức khỏe sẵn sàng chiến đấu”.
L.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026