Hội nghị công bố quyết định nêu trên của Bộ Chính trị diễn ra chiều nay 7-2 tại Thành ủy Hà Nội.
Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công làm Phó trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng (tiểu ban này do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban).
Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những đóng góp của ông Hoàng Trung Hải trong thời gian lãnh đạo Hà Nội. Theo ông Vượng, xuất phát từ tình hình thực tế thủ đô, Bộ Chính trị đã thảo luận để ông Hoàng Trung Hải thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, để làm chuyên trách ở Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII, với cương vị là Phó trưởng thường trực Tiểu ban nhằm sử dụng kinh nghiệm của ông Hải vào công việc chung của Đảng.
Sau tròn 4 năm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải chia sẻ "thời gian không dài, nhưng đã để lại trong tôi nhiều tình cảm". Ông cảm thấy vui vì được chung tay cống hiến cho thủ đô, song tự nhận thấy còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm, nhiều việc của thủ đô còn chưa hoàn thành, "mong nhân dân thủ đô thứ lỗi".
Với tân Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vượng nói ông Huệ là cán bộ được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí quan trọng và có uy tín, phẩm chất chính trị vững vàng, kiến thức chuyên môn phù hợp và nắm vững công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, Bộ Chính trị và cá nhân ông Vượng tin tưởng rằng ông Huệ sẽ kế thừa những thành quả của thế hệ đi trước, cùng tập thể lãnh đạo thành phố đoàn kết xây dựng Hà Nội năng động, đổi mới, sáng tạo.
Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng (bìa phải) trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vương Đình Huệ (giữa) và ông Hoàng Trung Hải.Ông Hoàng Trung Hải 60 tuổi, được phân công tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy khi đang là Phó thủ tướng vào tháng 2-2016. Tháng 1-2020, ông bị cảnh cáo do những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II).
Ông Vương Đình Huệ 63 tuổi, quê ở Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An; Giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Huệ đã công tác 22 năm ở Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) với nhiều cương vị khác nhau, từ giảng viên, Trưởng khoa Kế toán, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo. Trong khoảng thời gian này, ông có 4 năm (1986 - 1990) nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia.
Tháng 7-2001, ông Huệ được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Kiểm toán Nhà nước; 5 năm sau, ông làm Tổng kiểm toán Nhà nước.
Ông giữ chức Bộ Trưởng Tài chính từ tháng 8-2011; đến tháng 1-2013 được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ông giữ cương vị Phó thủ tướng từ tháng 4-2016 đến nay.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026