Thứ 5, 06/11/2025 18:35:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:16, 17/01/2020 GMT+7

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2020)

Những hạt nhân nòng cốt ở cơ sở

Quang Minh
Thứ 6, 17/01/2020 | 10:16:00 269 lượt xem
BPO - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020), chúng tôi có dịp gặp gỡ các đảng viên tiêu biểu có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia công tác xã hội, giúp đỡ người nghèo, được quần chúng tin yêu quý mến. Đó là các đảng viên Đinh Văn Vỹ (SN 1962), thôn Phước An, xã Bình Tân và đảng viên Trình Văn Sơn (SN 1953), thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

Tích cực làm giàu, giúp đỡ người nghèo

Gia đình đảng viên Đinh Văn Vỹ có 18 ha đất sản xuất, thu nhập bình quân hằng năm thường trên 1 tỷ đồng. Mấy năm trước, giá mủ cao su giảm mạnh, cây cũng già cỗi nên tháng 6-2018, ông Vỹ cắt 4 ha cao su, trồng thay thế 400 cây bơ sáp Mã Dưỡng và 400 cây sầu riêng giống Monthong. Tháng 5-2019, ông tiếp tục trồng thêm 200 cây bưởi da xanh và vài trăm cây ổi nhằm tạo bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Lê Trường Sơn tặng giấy khen tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu thuộc Đảng bộ huyện, tại buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) - Ảnh: Phước An

Ông Vỹ nói: “Tôi tìm hiểu thông tin trên mạng và theo tư vấn của kỹ sư nông nghiệp được biết, xu hướng và điều kiện trồng cây có múi trên vùng đất này là rất thuận lợi. Dù vậy, các loại cây này đều thuộc loại khó tính, do đó đòi hỏi người trồng phải nắm vững kỹ thuật cũng như chăm sóc tỉ mỉ thì mới cho năng suất cao. Cây có múi có bộ rễ sinh trưởng phần lớn ăn nổi nên đất trồng cần có nhiều mùn, có khả năng giữ nước khi khô hạn, không úng vào mùa mưa. Đáp ứng yêu cầu này, trong vườn tôi chỉ phát cỏ giữ hoai mục làm phân giúp đất tơi xốp. Cây bơ sáp Mã Dưỡng, sầu riêng Monthong và cả bưởi da xanh đều cần độ ẩm cao, tôi đã xây dựng hệ thống tưới phun sương trong toàn bộ diện tích”. Hiện vườn cây ăn trái của hộ ông Vỹ đang phát triển tốt.

Đảng viên Đinh Văn Vỹ (trái) trò chuyện với  Bí thư Chi bộ thôn Phước An, xã Bình Tân về mô hình trồng cây có múi của gia đình

Để quản lý và khai thác 6 ha cao su, 8 ha điều và 4 ha cây ăn trái, ngoài 3 lao động chính của gia đình, ông Vỹ còn thuê 2 nhân công thường xuyên cạo mủ cao su với mức lương từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Mùa điều, ông thường xuyên thuê 10 nhân công thu hoạch.

Là người có uy tín tại địa phương, ông Vỹ từng làm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và hiện là Chi hội trưởng cựu chiến binh thôn Phước An. Ông Vỹ cho biết, thôn có 35 hội viên cựu chiến binh, nguồn quỹ xoay vòng của chi hội đến nay xây dựng được 230 triệu đồng, riêng ông góp vốn 20 triệu đồng. Hằng năm, những hội viên khó khăn đều được xét mượn vốn để đầu tư sản xuất, chủ yếu là buôn bán nhỏ, chăn nuôi gia súc, gia cầm hoặc mua phân bón, vật tư nông nghiệp. Năm 2019, ông giúp 10 hội viên không lãi với số tiền 200 triệu đồng; ủng hộ 4 triệu đồng để thôn làm đường giao thông. Đặc biệt hằng năm, gia đình ông còn hỗ trợ 2 tấn gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thôn Bình Trung, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng (giáp ranh thôn Phước An), giúp bà con giảm bớt khó khăn trong mùa giáp hạt.

Nêu gương, nói đi đôi với làm

Gia đình đảng viên Trình Văn Sơn, thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng là một trong những hộ đầu tiên tại xã xây dựng mô hình dụ chim yến với tổng diện tích sàn 300m2. Gia đình ông còn có 2 sào ao thả cá và 10 ha cao su; thu nhập mỗi năm trên 2 tỷ đồng. Ông Sơn cũng tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng.

Đảng viên Trình Văn Sơn ở thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng tích cực phát triển kinh tế và tham gia công tác xã hội

Ông Sơn cho biết, thôn còn một số người hoàn cảnh rất khó khăn, trong đó có 1 người cao tuổi nuôi con tàn tật, không có khả năng lao động, 1 trường hợp bị tai nạn gãy đốt sống cổ, nằm liệt giường. Ông Sơn thường xuyên phối hợp Chi hội chữ thập đỏ thôn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các trường hợp này. Ông trực tiếp đỡ đầu 1 trường hợp với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/năm. Trong 2 năm (2018, 2019), gia đình ông ủng hộ 100 triệu đồng cho thôn Phú Hưng mua đất và xây dựng hội trường, ủng hộ 5 triệu đồng cho Công an xã xây dựng hệ thống camera an ninh. Ông còn thường xuyên ủng hộ bếp ăn tình thương tại Bệnh viện đa khoa cao su Phú Riềng và tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương.

Đồng chí Đinh Văn Vỹ và Trình Văn Sơn là 2 trong số rất nhiều đảng viên làm kinh tế giỏi và có đóng góp tích cực của Đảng bộ huyện Phú Riềng. Họ là những hạt nhân nòng cốt trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở và xứng đáng được biểu dương nhân rộng. Như lời Bác Hồ đã dạy: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.

Đồng chí Trần Công Thanh,
Huyện ủy viên,
Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Riềng

Ông Sơn tự hào cho biết thêm, ông có 2 người con trai. Con trai trưởng là anh Trình Quốc Lam (SN 1981), hiện là giám đốc công ty tư nhân, kinh doanh ngành nghề truyền thông kỹ thuật số tại TP. Hồ Chí Minh. Con trai thứ hai là anh Trình Quốc Linh (SN 1983), học vị tiến sĩ ngành dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, hiện công tác tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.

Nói về vai trò đảng viên và công tác xây dựng đảng tại địa phương, ông Sơn cho rằng: “Dù công tác ở lĩnh vực nào thì đảng viên phải luôn là người có uy tín và gương mẫu mới tuyên truyền vận động được quần chúng. Ở cấp chi bộ thì đảng viên càng gần dân hơn, cần phải hành động cụ thể và nói đi đôi với làm. Tôi rất tâm đắc với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay. Rất mong các cấp, các ngành làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và giúp đỡ thế hệ trẻ phát triển”.

Với nhiều thành tích đạt được tại cơ sở, 2 đảng viên Đinh Văn Vỹ và Trình Văn Sơn vinh dự được tuyên dương tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Tỉnh ủy tổ chức sáng nay, 17-1-2020. 

  • Từ khóa
32563

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?