Tiếp đoàn có Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Tại buổi làm việc, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2019.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng bình sứ là quà tết cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước
Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm hỏi sức khỏe các đối tượng chính sách huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà tết đối tượng chính sách ở thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú
Đại tướng tặng quà tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy
Đại tướng tặng quà tết già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Binh đoàn 16
Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 8,48% (kế hoạch cả năm là 7,3 - 7,5%); GRDP bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng (tăng 12,36% so năm 2018). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách ước thực hiện là 9.135 tỷ đồng, đạt 101,5% so với nghị quyết điều chỉnh của HĐND tỉnh. Trong năm 2018, Bình Phước đã xây dựng và hoàn thành 1.000km đường giao thông nông thôn; có 13/13 xã về đích nông thôn mới, nâng số xã về đích lên 48, đạt 53,3%; có 2 thị xã Bình Long, Phước Long và thành phố Đồng Xoài hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 về xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân trên tuyến biên giới của tỉnh, đến nay Bình Phước đã chỉ đạo xây dựng và bàn giao 5 điểm dân cư: xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập), Lộc Hòa, Lộc Thiện, Lộc An (Lộc Ninh), Thanh Hòa (Bù Đốp).
Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16
|
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động nguồn xã hội hóa và ngân sách địa phương bảo đảm quà tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số với 6.200 suất quà, tổng trị giá 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố cũng tặng quà cho các đối tượng trị giá 12 tỷ đồng. |
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch xúc động khi trở lại Bình Phước và vui mừng về những thành tựu tỉnh đạt được trong những năm qua. Điển hình như thu ngân sách tăng cao so với ngày tái lập; các chỉ tiêu khác cũng đã đạt, vượt; đời sống nhân dân ngày càng đổi mới. Đặc biệt, tỉnh đã giữ tốt mối quan hệ đối ngoại hữu nghị với nước bạn Campuchia. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng đã thông tin đến các đại biểu kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2019 của toàn quân.
Mặc dù Bình Phước là tỉnh còn khó khăn, song Đại tướng tin rằng, với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh trẻ, năng động sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt các mục tiêu phát triển đề ra. Đại tướng đề nghị tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại; đoàn kết nỗ lực trong Đảng, hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh toàn thể nhân dân để xây dựng hai nhiệm vụ chiến lược, góp phần vào sự lớn mạnh chung của đất nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền tặng quà đối tượng chính sách tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
Dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tặng 100 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, huyện Đồng Phú.
Nằm trong chương trình công tác, đoàn đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16. Tại đây, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tặng quà tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy, các già làng, gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ binh đoàn.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026