BP - Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quân đội ta đang được xây dựng theo hướng: “Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Thời gian qua, cùng với thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh còn thi đua làm tốt công tác hậu cần, xem đây là mắt xích quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị đã tập trung nhiều biện pháp mang tính đột phá, đảm bảo tốt hậu cần thường xuyên và hậu cần cho công tác sẵn sàng chiến đấu. Hiện 100% doanh trại LLVT tỉnh đều được đầu tư xây dựng khang trang, có nền nếp chính quy, xanh - sạch - đẹp, là điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ có môi trường học tập và rèn luyện tốt hơn, an tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị.
Chiến sĩ tích cực tăng gia sản xuất sau giờ luyện tập
Điểm nổi bật là ngành hậu cần LLVT đã phát huy tốt chức năng tham mưu xây dựng tiềm lực và thế trận hậu cần khu vực phòng thủ; điều chỉnh kịp thời kế hoạch bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ của LLVT tỉnh, khả năng bảo đảm hậu cần trong khu vực phòng thủ được nâng lên. Những năm gần đây, LLVT tỉnh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng doanh trại, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm đời sống bộ đội. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phát huy tốt ý thức tự lực, tự cường, tạo sự chuyển biến vững chắc trong sản xuất và làm kinh tế. Các đơn vị tập trung xây dựng mô hình tăng gia sản xuất có hiệu quả, thường xuyên chăm sóc cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị.
Hiện nay, toàn LLVT đã trồng và chăm sóc hơn 577 ha cao su, trồng 58 ngàn cây xanh, cây lấy gỗ các loại, tự túc 100% rau, củ, quả và thịt, 75% cá. Riêng năm 2015, nguồn thu từ tăng gia sản xuất đạt hơn 5 tỷ đồng. Đối với công tác xây dựng cơ bản, năm 2015, ngành hậu cần đã tham mưu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng thêm các hạng mục công trình như: Doanh trại Đội K72, nhà nghỉ cán bộ, kho vũ khí đạn Trường Quân sự tỉnh, nhà ăn cơ quan, nhà xe đội vận tải, củng cố thao trường, mua sắm vật chất hậu cần... trị giá hàng chục tỷ đồng. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí, phương tiện kỹ thuật bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.
Hằng năm, ngành hậu cần thường xuyên có kế hoạch phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Song song đó, trong việc thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, đơn vị thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân khu vực đóng quân, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Năm 2016, ngành hậu cần LLVT tỉnh tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác hậu cần quân sự địa phương, trong đó bảo đảm tốt hậu cần thường xuyên và công tác sẵn sàng chiến đấu cùng một số đề án về công tác hậu cần đã được cấp trên phê duyệt. Cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần LLVT tỉnh đã và đang phấn đấu vươn lên bằng chính sự năng động, sáng tạo. Với nguồn lực hiện tại, có thể khẳng định trong thời gian tới, lĩnh vực này sẽ có bước phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần trong LLVT tỉnh.
Thượng tá Thân Văn Thắng
Chủ nhiệm hậu cần Bộ CHQS tỉnh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026