*Trên 5 ngàn lượt học sinh đã được trao học bổng với số tiền hàng tỷ đồng
*Đồng chí Nguyễn Ngọc Am giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015
Hôm nay, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015. Các ông: Phạm Thanh Phong, Phó chủ tịch HKH Việt Nam; Võ Đình Tuyến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và 225 đại biểu đã về dự đại hội.
 |
HKH tỉnh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ |
Tổng kết nhiệm kỳ I, số hội viên từ 26.709 người đầu nhiệm kỳ đã tăng lên 80.238 người, vượt 2,33% dân số so với chỉ tiêu đề ra. Đến nay, 100% huyện, thị và hầu hết xã, phường, thị trấn có HKH. Khi mới thành lập, HKH tỉnh chưa có dòng họ, hội đồng hương khuyến học thì nay đã thành lập được 72 dòng họ, 36 hội đồng hương, 7 tổ chức tôn giáo hoạt động khuyến học.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy Võ Đình Tuyến đã bày tỏ sự vui mừng trước kết quả hoạt động hội nhiệm kỳ I. Đó là một sự phấn đấu mạnh mẽ trên nhiều mặt, hỗ trợ tích cực cho ngành Giáo dục - Đào tạo và làm nòng cốt trong hoạt động khuyến học, khuyến tài. Đồng thời sẽ là tiền đề góp phần vào mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra. Chỉ đạo HKH, Phó bí thư Thường trực đã tập trung vào các vấn đề: Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát triển tổ chức hội và quỹ hội; kêu gọi các tổ chức, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào khuyến học.Trong 5 năm, hội đã trao học bổng cho trên 5 ngàn lượt học sinh với số tiền hàng tỷ đồng; trao gần 700 triệu đồng cho giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy, giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm, HKH tổ chức tuyên dương, tặng bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh, sinh viên học giỏi tại đền thờ tưởng niệm các vua Hùng. Qua đó, đã có 636 học sinh, sinh viên được tuyên dương, trong đó học sinh giỏi cấp quốc gia là 137 em và 92 thạc sĩ, tiến sĩ. Toàn tỉnh hiện có 91/111 xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. |
Ngoài những thành quả đạt được thì đại hội cũng chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Chỉ tiêu trong nhiệm kỳ II (2010-2015) gồm: Hội viên đạt hơn 10% dân số; quỹ khuyến học đạt bình quân 10 ngàn đồng/người/năm; đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”, “Hội đồng hương khuyến”; các cấp hội đẩy mạnh hỗ trợ trường học; chăm lo thường xuyên cho đối tượng ngoài nhà trường và đẩy mạnh công tác thi đua khuyến học.
Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ II gồm 42 thành viên do ông Nguyễn Ngọc Am, Phó chủ tịch HKH tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội và ông Nguyễn Hữu Luật giữ chức Chủ tịch danh dự.
Tại đại hội, HKH tỉnh đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 12 tập thể, 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen và HKH tỉnh tặng giấy khen cho 17 tập thể, 24 cá nhân; 74 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”.
Ông Phạm Thanh Phong, Phó chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam: Thành tích HKH Bình Phước đạt được rất đáng biểu dương và ghi nhận. Đó là sự nỗ lực rất lớn của Ban Chấp hành HKH; các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân cùng chung sức tạo nên. Tôi tin tưởng, với kết quả đạt được hiện nay, công tác HKH Bình Phước trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh và đất nước. |
Ngọc Tú