Thứ 6, 17/04/2026 05:08:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:21, 20/09/2015 GMT+7

Công an huyện Bù Đăng: Đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển hóa địa bàn để phòng chống tội phạm...

Chủ nhật, 20/09/2015 | 13:21:00 1,256 lượt xem
BP - Là địa bàn rộng, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, lại có tuyến giao thông huyết mạch đi TP. Hồ Chí Minh và tiếp giáp Tây Nguyên... nên địa bàn huyện Bù Đăng có điều kiện nảy sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Vì thế, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội luôn được Công an huyện đặt lên hàng đầu.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện Bù Đăng, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng như nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện về trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp tốt với các hội, đoàn thể và cơ quan liên quan, qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Thống kê cho thấy từ năm 2010 đến hết năm 2014, trên địa bàn huyện xảy ra 747 vụ phạm pháp hình sự, án kinh tế và ma túy. Trong đó, số vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm khoảng 25% tổng số vụ án xảy ra trên địa bàn, chủ yếu là các tội danh: giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em. Còn lại khoảng 75% là án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng. Đáng chú ý là có đến 13,5% đối tượng phạm pháp hình sự là thanh thiếu niên từ 16-18 tuổi; 56% đối tượng phạm pháp hình sự có độ tuổi từ 18-30 và 29,5% đối tượng phạm pháp hình sự có độ tuổi trên 30. Như vậy là tình hình phạm pháp hình sự đang có xu hướng trẻ hóa và ngày càng tăng cao.

Việc phòng, chống tội phạm được Công an huyện Bù Đăng tập trung chỉ đạo ở cấp xã, thị trấn; trong đó chú ý những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Trước mắt, Công an huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chuyển hóa 2 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự là hai xã Bom Bo, Thống Nhất để tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm, tạo môi trường trong sạch, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Qua phân tích cho thấy, nguyên nhân cơ bản của sự gia tăng tội phạm là do chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; sự xuống cấp về đạo đức xã hội. Công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ tuy được quan tâm nhưng do địa bàn rộng, phạm pháp hình sự xảy ra nhiều và diễn biến phức tạp; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế...

Để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện, Công an huyện Bù Đăng tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và hình thành ý thức tôn trọng pháp luật trong nhân dân. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Huy động nhân dân cùng tham gia theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội; đồng thời mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh.

T.N

  • Từ khóa
3178

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?