BP - Trung úy Lâm K Đia (dân tộc Khơme) ở xã Phú Sơn (Bù Đăng), là cán bộ tổ sản xuất, Ban CHQS huyện Bù Đăng. Anh và 2 chiến sĩ khác được giao quản lý, chăm sóc và khai thác khu tăng gia sản xuất gồm 6 ha cao su và 5 ha điều ở thôn 7, xã Đoàn Kết. Để cải thiện bữa ăn, các anh còn nuôi heo, gà và trồng rau xanh đạt năng suất cao.
Anh Lâm K Đia (thứ 3, từ trái sang) trao đổi với cán bộ thôn và người dân về Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Không chỉ tăng gia sản xuất giỏi, anh Lâm K Đia còn là phiên dịch viên cho Quân khu 7 mỗi khi có các đoàn lực lượng vũ trang Campuchia sang giao lưu, học tập kinh nghiệm. Ngoài công việc, anh còn thường xuyên tập luyện bóng chuyền cho thanh niên trong thôn vào các buổi chiều. Anh được người dân thôn 7 quý mến bởi sự chân thành, lối sống giản dị và luôn tận tụy với công việc.
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026