BP - Thông tin liên lạc là một binh chủng kỹ thuật của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, ra đời rất sớm. Lịch sử phát triển của bộ đội thông tin liên lạc gắn liền với lịch sử vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, sự đoàn kết, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, bộ đội thông tin liên lạc đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Cách mạng tháng Tám thành công, ngay sau ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, yêu cầu cấp thiết lúc này là phải có hệ thống thông tin liên lạc để Trung ương Đảng, Bác Hồ và Bộ Tổng tư lệnh nắm, chỉ đạo, chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang, bảo vệ cách mạng non trẻ, đối phó với thù trong giặc ngoài. Ngày 7-9-1945, Phòng Thông tin liên lạc quân sự ra đời. Ngay sau ngày thành lập, phòng đã nhanh chóng tổ chức và phát triển lực lượng; vừa chiến đấu vừa học tập, vượt qua khó khăn, thiếu thốn ban đầu để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chiến đấu trên khắp chiến trường, địa phương trong cả nước và di chuyển các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, quân đội lên căn cứ địa Việt Bắc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc.
Huấn luyện thông tin hữu tuyến điện tại Đại đội Thông tin, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
Ngày 9-9-1945, Phòng Thông tin liên lạc đã triển khai mạng vô tuyến điện và mạng liên lạc đặc biệt thông suốt ba miền Bắc - Trung - Nam. Đến cuối tháng 9-1945, hệ thống thông tin liên lạc quân sự đã hình thành trên phạm vi cả nước, bảo đảm cho lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy từ trung ương đến hầu hết các khu, tỉnh và đơn vị giải phóng quân. Năm 1967, Quân ủy Trung ương thống nhất lấy ngày 9-9-1945 là ngày truyền thống Bộ đội thông tin liên lạc.
Qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội thông tin liên lạc đã được Đảng, Nhà nước và quân đội trao tặng những phần thưởng cao quý: 2 lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập; 3 Huân chương Quân công...
Những phần thưởng cao quý đó thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với công lao và sự cống hiến to lớn của thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Binh chủng Thông tin liên lạc nói riêng và Bộ đội thông tin liên lạc nói chung trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Lê Huy Chung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026