BP - Đã ngoài 50 tuổi nhưng ông Điểu Vinh ở thôn Thuận Tiến, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) luôn tích cực luyện tập, tham gia các cuộc thi dân ca S’tiêng, múa cồng chiêng và đạt rất nhiều giải cao. Điển hình như, giải nhì múa cồng chiêng cấp tỉnh năm 1993, giải ba hội thi tiếng hát dân tộc 6 tỉnh miền Đông Nam bộ tại Đồng Nai năm 2006, giải C liên hoan tiếng hát dân ca Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức năm 2011... Ông còn dạy múa, hát dân ca cho con em đồng bào S’tiêng ở thôn Thuận Tiến và phối hợp với các nghệ nhân trong tỉnh sưu tầm những làn điệu dân ca, bài hát mới để truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Ông Điểu Vinh: “Tình yêu dân ca S’tiêng không bao giờ tắt trong tôi”
Ông Điểu Vinh nói: “Thanh niên S’tiêng bây giờ rất ít người thích học hát dân ca, học múa và đánh nhạc cụ dân tộc. Trong khi dân ca S’tiêng đẹp bởi nét trữ tình sâu lắng, nền nã mà duyên dáng, có sự hòa quyện giữa thiên nhiên với con người... Đặc biệt, các làn điệu dân ca còn gắn chặt với các lễ hội truyền thống của người S’tiêng. Do vậy, mình phải cố gắng truyền dạy cho con cháu để nét đẹp văn hóa của dân tộc không bị mai một”.
Như Thảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026