Thứ 4, 22/04/2026 15:55:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:31, 07/06/2015 GMT+7

Dấu ấn Bộ đội biên phòng Bình Phước (Bài cuối)

Chủ nhật, 07/06/2015 | 09:31:00 2,237 lượt xem
BP - Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, đấu tranh chống các loại tội phạm qua biên giới, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh còn chung tay cùng chính quyền củng cố hệ thống chính trị, giúp nhân dân vùng biên phát triển kinh tế - xã hội góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và giữ vai trò chủ lực trong việc bảo vệ rừng di tích Tà Thiết.

Củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới ở vùng biên

Với phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, những năm qua, BĐBP tỉnh đã chung tay cùng nhân dân xây dựng các xã vùng biên từng bước đạt chuẩn nông thông mới. Đến nay, hầu hết các đồn biên phòng đều có các mô hình, phần việc cụ thể giúp dân giảm nghèo; phối hợp các ngành của địa phương xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa nhân dân với BĐBP trong bảo vệ biên giới và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và những hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội.

Bộ đội biên phòng Bình Phước giúp dân làm nhà

Củng cố hệ thống chính trị ở địa phương

Thực hiện đề án của Đảng ủy BĐBP Việt Nam về việc cử cán bộ tăng cường các xã biên giới, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề và kế hoạch thực hiện. Qua đó thống nhất với cấp ủy, chính quyền 3 huyện biên giới (Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập) điều động 13 cán bộ tăng cường cho 13 xã biên giới; giới thiệu 138 đảng viên sinh hoạt ở các chi bộ thôn, ấp.

Thiếu tá Trần Đức Minh, cán bộ đồn biên phòng Tà Vát (Lộc Ninh) được phân công nhiệm vụ về công tác tại xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) từ năm 2005, hiện là Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh. Trước khi nhận nhiệm vụ, thiếu tá Minh đã xây dựng mối quan hệ rất tốt với chính quyền và nhân dân. Nhờ đó khi về công tác tại xã, thiếu tá Minh đã tham mưu nhiều giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Lộc Thịnh Phạm Văn Trắc cho biết: “Để giúp chính quyền củng cố hệ thống chính trị, đồng chí Minh luôn xung kích nhận những nhiệm vụ xã còn khó khăn cần giải quyết. Trong những năm đầu, đồng chí Minh tập trung cùng Đảng ủy xã thành lập Chi bộ Cần Lê và Chi bộ Đồng Tâm (2 ấp trắng chi bộ). Thiếu tá Minh còn tham mưu chính quyền giải quyết ổn định và hiệu quả các vấn đề dân tộc, tôn giáo, an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo trong những năm đầu mới thành lập xã”.

Và xây dựng nông thôn mới

“Những cán bộ tăng cường đã tích cực giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng và củng cố cơ sở chính trị vững mạnh. Thời gian qua, chúng tôi đã góp phần củng cố 3 đảng ủy xã, 25 chi bộ, 15 ban điều hành thôn, ấp, 170 tổ an ninh nhân dân, 35 chi hội phụ nữ, 56 chi đoàn, 37 chi hội nông dân. Đảng ủy BĐBP tỉnh đã xây dựng quy chế phối hợp với 3 huyện biên giới; 15 đồn biên phòng ký kết quy chế phối hợp với 15 xã biên giới”.

Đại tá Phùng Tiến Lãng, Chỉ huy trưởng BĐBP Bình Phước

Từ năm 2012 đến nay, BĐBP đã xây dựng nhiều căn nhà kiên cố giúp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ BĐBP có nơi ở an toàn. Cụ thể, BĐBP đã vận động xây 257 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với tổng trị giá trên 2.560 triệu đồng và 86 căn nhà đồng đội. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn vận động và nộp về cấp trên 1,2 tỷ đồng để xây dựng nhà đồng đội ở các tỉnh, thành khác.

BĐBP còn tham mưu UBND tỉnh và các ngành chức năng đề ra những chủ trương, giải pháp và lập các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các xã biên giới như điện, đường, trường, trạm, công tác khuyến nông, khuyến lâm với số vốn trên 100 tỷ đồng. Riêng BĐBP trực tiếp thực hiện 2 công trình làm đường dân sinh kết hợp với quốc phòng - an ninh ở khu vực Đồn biên phòng Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập và Đồn biên phòng Chiu Riu (Lộc Ninh). Thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, BĐBP đã xây dựng 5 trạm xá quân dân y tại các xã vùng biên và điều động 10 y sĩ tăng cường cho 10 xã khó khăn.

Trung úy Nguyễn Văn Hạnh, Đội trưởng đội vận động quần chúng đồn Tà Vát cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới”, các chiến sĩ đồn biên phòng Tà Vát đã ra quân, hưởng ứng tích cực. Năm 2015, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã giúp xã Lộc Thịnh làm tuyến đường giao thông nông thôn dài 1,5km tại ấp Đồng Tâm; giúp người dân phát quang, sửa sang đường giao thông nông thôn trên địa bàn với 225 ngày công. Chúng tôi còn gây dựng “Hũ gạo tình thương”, mỗi ngày bớt 3 chén  gạo (khoảng 1kg) từ khẩu phần ăn của cán bộ, chiến sĩ. Số gạo tiết kiệm được dùng để hỗ trợ gia đình chị Thị Ny (ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh).

Đồn biên phòng Thanh Hòa (Bù Đốp) tặng 2 hộ nghèo 6 con dê sinh sản, Đồn biên phòng Tà Vát tặng 2 con bò cho 2 hộ nghèo. Các đồn khác giúp nhân dân phân bón, cây giống cao su, hồ tiêu... Từ các mô hình này, năm 2014, BĐBP tỉnh đã hỗ trợ xóa nghèo cho 11 hộ dân.

Trung úy Xuân Mạnh Hùng, Chính trị viên Phó Đồn biên phòng Tà Vát cho biết: “Những năm qua, đồn đang duy trì các hình thức giúp dân xóa nghèo bền vững. Hiệu quả nhất là hỗ trợ bò giống xoay vòng. Khi bò mẹ đẻ được bê con và nuôi trưởng thành 1 năm thì được chuyển sang hộ nghèo khác nuôi. Những trường hợp bò mẹ đẻ bê đực, khi nuôi trưởng thành chúng tôi sẽ đổi bò cái của đồn cho các hộ nuôi nhằm giúp họ nhân giống đàn bò những năm sau”.

Hiện BĐBP đang thực hiện chương trình “Ngân hàng bò giống” giúp người nghèo nơi biên giới. Để thực hiện chương trình này, cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh đã quyên góp được 709 triệu đồng mua 25 con bò giống tặng các hộ nghèo thuộc các xã vùng biên của huyện Lộc Ninh. Sau khi trao bò đợt 1, chúng tôi tiếp tục vận động tặng bò cho hộ nghèo ở 2 huyện biên giới còn lại” - đại tá Phùng Tiến Lãng cho biết thêm.

Những việc làm của BĐBP đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên biên giới. Qua đó càng củng cố tình đoàn kết quân dân và làm tăng thêm niềm tin của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng. 

Nhất Sơn

 

  • Từ khóa
3100

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?