Bảo vệ rừng di tích
Song song với nhiệm vụ giữ vững biên giới, những năm qua, BĐBP còn làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng di tích Tà Thiết (Lộc Ninh). Nhờ đó, nhiều diện tích rừng tự nhiên được giữ vững, an ninh chính trị được củng cố.
Bộ đội biên phòng Đồn Tà Pét kiểm tra giấy tờ tùy thân người dân ra vào khu vực biên giới
Thủ đoạn của lâm tặc ngày càng tinh vi
Những năm gần đây, giá mủ cao su liên tiếp giảm trong khi giá hồ tiêu tăng ở mức kỷ lục nên người dân đua nhau trồng dẫn đến khan hiếm trụ và nọc tiêu. Từ đó, nhiều đối tượng đã vào rừng chặt phá cây về bán cho nông dân làm nọc tiêu kiếm lợi bất chính. Trung tá Tạ Thiên Tạo, Đồn trưởng Đồn Tà Pét (Lộc Ninh) cho biết: “Cái khó là đa số các đối tượng chặt phá, vận chuyển lâm sản ở rừng di tích Tà Thiết không phải người địa phương nên việc quản lý, nắm bắt các đối tượng là rất khó. Hơn nữa, nhiều lối mòn trong rừng gây khó khăn cho các lực lượng khi bao vây, mật phục. Mặt khác, lâm tặc hoạt động tinh vi, chúng thường phân công đối tượng cảnh giới, theo dõi hoạt động của các lực lượng bảo vệ rừng. Khi không thấy chúng tôi đi tuần các đối tượng thông báo cho nhau bằng điện thoại để chặt phá rừng”.
Ghi nhận từ lực lượng bảo vệ rừng Tà Thiết của Đồn biên phòng Tà Vát và Tà Pét cho thấy, lâm tặc thường xâm nhập rừng ban ngày. Khi lọt vào rừng, chúng tiếp cận địa bàn và mở lối mòn vào khu vực cắt cây. Sau đó chờ đêm tối, trời mưa hoặc khi các lực lượng giao ca, ăn cơm sẽ chuyển gỗ ra. Vì vậy, lực lượng chức năng rất khó phát hiện và bắt giữ.
Công tác bảo vệ rừng Tà Thiết hiện còn gặp khó khăn là do một số hộ dân có rẫy trong rừng hoặc giáp ranh, việc quản lý người dân ra vào rừng rất khó. Anh Trần Thế Cường, Chốt trưởng chốt bảo vệ rừng của Đồn biên phòng Tà Vát cho biết: “Nhiều người dân lấy lý do vào rừng kiếm lá thuốc hoặc đi vào làm rẫy nên chúng tôi không thể cấm. Vì vậy, một số đối tượng đã lợi dụng để chặt phá cây rừng. Bên cạnh đó, kinh phí, phương tiện hỗ trợ cho công tác bảo vệ rừng còn thiếu thốn cũng gây khó khăn trong việc vây bắt đối tượng”.
Kiên quyết bảo vệ rừng
|
Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2015 (từ ngày 15-10-2014 đến hết 30-5-2015), Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp lâm trường, kiểm lâm tuần tra, truy quét bảo vệ rừng được 37 lần, bắt 24 vụ với 5 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trong khu vực rừng Tà Thiết. Tạm giữ tang vật gồm 8,4m3 gỗ tạp, 130 lóng gỗ tạp, 1.442 nọc tiêu giả, 700 cây rừng non và 24 xe máy tự chế dùng làm phương tiện vận chuyển. |
Sau khi được UBND tỉnh giao phối hợp với Ban quản lý rừng Tà Thiết bảo vệ rừng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch và giao việc bảo vệ rừng về các đơn vị cụ thể. Trung úy Hoàng Tất Thắng, Chính trị viên Đồn Tà Pét cho biết: “Để làm tốt công tác bảo vệ rừng, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Đặc biệt thành lập chốt chặn và phối hợp các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo vệ rừng. Đội chốt chặn có từ 3-5 người, hoạt động 24/24 giờ. Chốt phối hợp lực lượng ở đồn thay phiên đi tuần tra tại các tuyến đường biên giới, các con đường mòn trong rừng, những vị trí hay bị lâm tặc càn quét và đặc biệt các tuyến đường giáp ranh rẫy của người dân với rừng nhằm phát hiện, bắt giữ kịp thời khi có đối tượng vào rừng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép”.
Đồn biên phòng Tà Vát và Tà Pét được giao nhiệm vụ cùng các lực lượng chức năng quản lý và bảo vệ rừng Tà Thiết. Để thực hiện nhiệm vụ, các đồn triển khai công tác tuyên truyền thông qua những buổi sinh hoạt, thăm hỏi người dân qua những ngày lễ, tết hoặc thông qua đài phát thanh tại các thôn, ấp... Mỗi đơn vị đều có đội vận động quần chúng gồm 4-5 người có nhiệm vụ chuyên trách xuống địa bàn nắm bắt thông tin, tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước giúp người dân hiểu được tác hại của việc chặt phá rừng và lợi ích từ việc bảo vệ rừng.
Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ BĐBP còn đào hố cắt ngang đường mòn ra vào rừng để cắt đường vận chuyển gỗ của lâm tặc. Vừa qua, chốt bảo vệ rừng của Đồn biên phòng Tà Vát được tăng cường thêm một con chó nghiệp vụ để tuần tra, bảo vệ rừng.
Bắt giữ nhiều vụ, nhiều đối tượng vi phạm
Trong năm 2014, Đồn biên phòng Tà Pét đã mật phục và bắt được 8 vụ với 6 đối tượng, thu giữ 8 xe máy tự chế, 5,482m3 gỗ tạp, 1 cưa máy và 3 cưa tay. Ngày 5-4-2014, đồn bắt giữ 1 đối tượng khai thác lâm sản trái phép tại Tiểu khu 218, rừng phòng hộ Tà Thiết. Đối tượng là Phạm Lộc Ninh (SN 1981), hộ khẩu thường trú tại ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh). Tang vật thu giữ gồm 1 cưa máy, 0,465m3 gỗ tạp và đã giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh xử lý.
Ngoài ra, Đồn Tà Vát còn phối hợp Ban quản lý rừng Tà Thiết bắt giữ 5 vụ, thu giữ 203 nọc tiêu giả, 1,467m3 gỗ tạp, 2 xe máy tự chế, 1.480 cây le. 6 tháng đầu năm 2015 (từ 15-10 đến hết 30-5), hai lực lượng đã phối hợp bắt 3 vụ khai thác lâm sản trái phép. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, cán bộ, chiến sĩ của Đồn Tà Vát phát hiện và bắt giữ 4 vụ với 4 đối tượng, tang vật thu được là 570 cây rừng non, 4 lóng gỗ tròn, 20 xe gắn máy tự chế. Hiện các vụ trên đã bàn giao Hạt Kiểm lâm và Ban quản lý rừng Tà Thiết xử lý.
Nhất Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026