
Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh - xã hội Công an tỉnh giao lưu kết nghĩa với nhân dân thôn Đắk Liêm, xã Đắk Nhau (Bù Đăng) - Ảnh: Vũ Sáng
Đặt niềm tin vào dân
Quan điểm xuyên suốt của Người là lấy dân làm gốc, phải tin ở dân, gần gũi dân, biết dựa vào dân và Người đã khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đối với cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, Người quan niệm: “Bảo vệ an ninh trật tự là sự nghiệp của nhân dân”, dựa vào nhân dân là một đảm bảo chắc chắn cho thắng lợi của cuộc đấu tranh. Nhận thức rõ điều đó, kể từ ngày 3-3-1998, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03 về đẩy mạnh xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (nay là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc). Tiếp đó, ngày 18-3-2010, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
Tại Chỉ thị số 04, UBND tỉnh đã khẳng định: Qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03, chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh ngày được củng cố toàn diện. Các ngành, cấp, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong triển khai các biện pháp tổ chức xây dựng phong trào. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào xuất hiện và được nhân rộng. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần tích cực động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đoàn kết toàn dân tộc gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực tham gia phòng chống, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và hoạt động của bọn tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở từng cộng đồng dân cư, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh hiện còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Ở một số nơi, hoạt động của các loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp tài sản (nhất là xe máy), trộm cắp mủ cao su; hình thành băng, nhóm gây rối trật tự công cộng; tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép; nạn cờ bạc, mại dâm; mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy; vi phạm trật tự an toàn giao thông... còn diễn ra phổ biến. Do đó, việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là rất quan trọng và cần được phát huy, nhân rộng.
Sức mạnh từ nhân dân
Nhận thức rõ điều đó, các huyện, thị xã đã đẩy mạnh thực hiện phong trào này bằng việc củng cố, kiện toàn và nhân rộng các mô hình tiêu biểu về đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư. Trong năm 2014, toàn tỉnh đã có 116 mô hình: “Tổ an ninh tự quản”, “Tiếng kẻng an ninh”, “3 giảm, 4 giữ”, “Xe ôm tự quản”, “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu hoạt động hoặc có tội phạm nhưng phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”... Trên địa bàn tỉnh đã củng cố, xây dựng được 5.225 tổ an ninh nhân dân, 300 tổ an ninh công nhân, 260 đội thanh niên xung kích, 302 đội dân phòng... Ngoài ra, công an huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn còn tổ chức kết nghĩa với nhân dân các ấp, tổ dân cư để phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nhờ biết dựa vào dân, trong năm 2014, từ 137 nguồn tin có giá trị do nhân dân cung cấp, Công an thị xã Bình Long đã điều tra làm rõ 16 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, bắt 26 đối tượng; phát hiện và xử lý 4 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; 7 vụ với 29 đối tượng đánh bạc, 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, nhân dân đã trực tiếp phát hiện 4 vụ phạm tội và bắt quả tang 4 đối tượng giao công an xử lý. Nhằm kịp thời động viên thành tích phòng chống tội phạm của quần chúng, UBND thị xã Bình Long đã tặng giấy khen đột xuất cho 1 tập thể và 16 cá nhân. Còn ở thị xã Phước Long, nhân dân đã cung cấp 183 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn nhỏ tại cơ sở 19 vụ; giáo dục tại xã, phường 32 đối tượng, giáo dục người lầm lỗi 65 trường hợp.
Từ những kết quả trên có thể khẳng định, dù đã trải qua hơn 59 năm nhưng câu nói của Bác vẫn còn nguyên giá trị. Câu nói của Người còn cho chúng ta bài học quý giá về phương pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bằng cách dựa vào quần chúng. Qua đó, phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hải Phú

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026