BP - Ông Điểu Chính, Trưởng thôn Phú Bình, xã Phú Riềng (Phú Riềng) cho biết: Thôn có 98 hộ, trong đó chỉ có 12 hộ người Kinh, còn lại là người S’tiêng. Những năm qua được sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư của Đảng, Nhà nước, như: xây nhà tình thương, làm đường giao thông, sửa nhà văn hóa, hỗ trợ phân bón, cây - con giống, tặng quà các dịp lễ, tết... nên đời sống của người dân đã đổi thay, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn.
Hộ anh Điểu Sá nghèo do không đất sản xuất, đông con
Trước đây phần lớn các hộ đều có đất sản xuất, mỗi hộ từ 1-5 ha nhưng nay diện tích ngày càng thu hẹp. Nguyên nhân do người dân không có việc làm ổn định dẫn đến cầm cố, sang nhượng đất trả nợ, chữa bệnh, nuôi con ăn học... Đến nay, thôn có khoảng 50% hộ sang nhượng đất, trong đó 20 hộ không còn đất sản xuất. Toàn thôn hiện có 34 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo, trong đó nhiều hộ nghèo truyền thống từ đời ông đến đời cháu, chắt, như hộ các ông: Điểu Sá, Điểu Mol, Điểu Phương B...
V.Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026