Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Điểm nổi bật trong hoạt động dân vận của lực lượng vũ trang Bình Phước thời gian qua là mô hình “1 dân quân nắm 3 hộ dân” mang lại kết quả khá tốt và được nhân rộng trong toàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm của dân quân, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, cùng với lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình địa bàn.
Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác đối ngoại quân sự, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó hữu nghị với các tỉnh giáp biên giới với nước bạn Campuchia. Hai bên luôn kịp thời thông báo tình hình cho nhau và giải quyết có hiệu quả những vụ việc nảy sinh vi phạm quy chế biên giới; tạo môi trường thuận lợi để nhân dân hai bên giao thương, đoàn kết gắn bó trong sản xuất, phát triển kinh tế. Do vậy, những năm qua, tình hình anh ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới luôn được giữ vững, ổn định.
Thay mặt đoàn kiểm tra, đại tá Ngô Văn Bích biểu dương Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong công tác dân vận. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đặc biệt cho nhân dân vùng biên giới nắm chắc được chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Quang Thạch

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026