Thứ 3, 07/04/2026 01:29:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:13, 02/07/2019 GMT+7

Tác động tích cực từ mô hình phối hợp

Thứ 3, 02/07/2019 | 08:13:00 548 lượt xem

BP - “Những năm qua, mô hình ban chỉ huy thống nhất (BCHTN) của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú đã đem lại hiệu quả thiết thực trong bảo đảm an ninh trật tự địa phương, đưa doanh nghiệp trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” khối cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mô hình còn góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt an ninh trật tự ở cơ sở, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng nhận định tại hội nghị tổng kết 18 năm hoạt động của 3 BCHTN giữa Cao su Đồng Phú với huyện Đồng Phú, thành phố Đồng Xoài và huyện Phú Giáo (Bình Dương).

Hạn chế tối đa nạn trộm cắp mủ

Công ty cổ phần cao su Đồng Phú quản lý 9.412,12 ha vườn cây trên địa bàn 2 tỉnh Bình Phước và Bình Dương, rải rác ở 16 xã, phường, thị trấn, xen kẽ trong các khu dân cư, vườn rẫy của nhân dân. Đường lô, đường ngăn lửa cũng là đường đi lại của người dân trong khu vực nên đối tượng xấu dễ dàng xâm nhập vào lô trộm cắp xe gắn máy của công nhân, trộm mủ và phá hoại tài sản. Do đó, việc quản lý tài sản gặp nhiều khó khăn; tình trạng xâm lấn đất đai của công ty liên tục diễn ra... Từ năm 1996-2000 đã xảy ra hàng ngàn lượt trộm mủ cao su, cạo trộm mủ làm thất thoát hàng chục tấn mủ và đập phá, trộm cắp vật tư, trang thiết bị vườn cây ước tổng thiệt hại trên 2 tỷ đồng. Đặc biệt, từ đầu năm 2000, giá mủ cao su tăng cao, tình trạng trộm cắp có tính chuyên nghiệp hơn, trong đó có cả người già, trẻ em, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Trần Phi, Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ quân sự công ty cho biết: Trước thực trạng khó khăn, công ty đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh, UBND huyện Đồng Phú, thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố) và huyện Phú Giáo về chủ trương xây dựng mô hình BCHTN bảo vệ vườn cây của doanh nghiệp với chính quyền các địa phương. Trên cơ sở đó, năm 2000, Công an tỉnh hướng dẫn công ty phối hợp các huyện, thị xã thành lập 3 BCHTN. Để thuận tiện trong việc tổ chức thực hiện cũng như chỉ đạo, điều hành, các ban đã thành lập 6 tiểu BCHTN trực thuộc địa bàn cơ sở.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình ban chỉ huy thống nhất

3 BCHTN công ty và các huyện, thị xã đã phân công thành viên phụ trách từng khu vực, nắm sát tình hình thực tế, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, giúp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ. Từ năm 2009 đến nay, các thành viên BCHTN đã trao đổi 218 tin, qua đó kịp thời giải quyết 185 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đồng thời tổ chức 96 buổi gặp gỡ, trao đổi và tổ chức 18 hội nghị chuyên đề để đánh giá kết quả hoạt động. Hằng năm, lực lượng công an các cấp phối hợp lực lượng bảo vệ tại 6 tiểu ban tuần tra hàng trăm đợt với hàng ngàn lượt người tham gia, kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Cụ thể, từ năm 2009 đến nay, lực lượng công an các cấp đã thụ lý 305 vụ, với 361 đối tượng liên quan đến an ninh trật tự và phối hợp giáo dục tại chỗ 178 vụ với 228 đối tượng trộm mủ cao su.

Nhận thức được nhân tố quyết định, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chính là làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vườn cây, chống mất cắp mủ nên những năm qua, tình hình an ninh trên địa bàn công ty đứng chân luôn ổn định, nạn trộm cắp mủ, phá hoại tài sản giảm. Nhờ đó, sản lượng mủ tạp, mủ chén thu hồi đạt kết quả cao so với tổng sản lượng, giúp doanh nghiệp luôn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội theo kế hoạch. Điển hình trong những năm gần đây: 2014 thu hồi 4.430 tấn, đạt 29,2% tổng sản lượng; 2015 thu hồi 4.069 tấn, đạt 26,3% tổng sản lượng; 2016 thu hồi 3.680 tấn, đạt 25,3% tổng sản lượng; 2017 thu hồi 3.465 tấn, đạt 24,2% tổng sản lượng; 2018 thu hồi 3.564 tấn, đạt 24,96% tổng sản lượng.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Thuận Phú (Đồng Phú), thành viên Tiểu BCHTN Nông trường Thuận Phú cho biết: Tiểu ban có địa bàn phụ trách khá rộng với 4 đơn vị hành chính, gồm 2 phường Tân Đồng, Tân Phú (Đồng Xoài) và 2 xã Thuận Lợi, Thuận Phú (Đồng Phú) cùng 3 đơn vị trực thuộc công ty là Nông trường Thuận Phú, Xí nghiệp chế biến Thuận Phú, Bệnh viện đa khoa công ty. Các đơn vị không chỉ quản lý khối tài sản có giá trị lớn của doanh nghiệp mà hơn 1.736 ha cao su của nông trường trải dài, đan xen trên địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về trộm cắp tài sản, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội. Thậm chí có dấu hiệu phức tạp về tệ nạn ma túy, cướp giật, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trên địa bàn. Từ khi tiểu ban được thành lập, lực lượng công an, quân sự và bảo vệ các đơn vị kinh tế đứng chân trên địa bàn đã tích cực phối hợp trao đổi thông tin. Từ các thành viên tiểu ban, lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể đến các tổ an ninh tự quản, chốt bảo vệ đều có số điện thoại của nhau để trao đổi thông tin 24/24 giờ khi có các vụ việc xảy ra và thường xuyên phối hợp tuần tra vũ trang theo quy chế. Qua đó, tạo sức mạnh tổng hợp phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, làm giảm vụ việc có dấu hiệu phức tạp nên an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Tiểu ban còn lồng ghép phối hợp để cùng xây dựng địa phương phát triển về mọi mặt, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Cũng nhờ được nông trường cho mượn đất và hỗ trợ kinh phí làm đường, kéo điện cho các thôn, ấp nên đời sống người dân địa phương ngày càng được nâng cao.

Ông Trần Phi cho biết thêm, từ mô hình, công tác phối hợp giữa công ty với cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, lực lượng công an, quân sự ngày một gắn kết thiết thực và hiệu quả. Những vụ việc xảy ra trên địa bàn được giải quyết, xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự, nạn trộm cắp mủ từng bước được đẩy lùi, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Song song đó, lực lượng bảo vệ các nông trường còn được trau dồi, nâng cao phẩm chất đạo đức, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ ở địa bàn, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

“Mô hình còn khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các lực lượng nòng cốt ở cơ sở; của cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty và nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đặc biệt, nâng cao vai trò của gia đình trong giáo dục con em, người thân chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của công ty, của chính quyền địa phương về bảo đảm an ninh trật tự” - ông Trần Phi chia sẻ.              

Lâm Phương

  • Từ khóa
28713

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?