BP - Nhiều năm nay, ông Điểu Gôn (1946) ở thôn Phu Mang II, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập đam mê với nghề đan gùi. Ông cho biết: Cái gùi gắn liền với đời sống của đồng bào Xêtiêng như: dùng đựng dụng cụ đi làm, mang cơm, địu con... Gùi được chia làm nhiều kích cỡ theo mục đích khác nhau. Để đan được một cái gùi mất khoảng 2 tuần. Dụng cụ đan gùi là lồ ô, mây, cây dẻo, cây rừng để nhuộm màu (sơn sẽ nhanh hơn nhưng không bền) bây giờ rất khó kiếm... Gùi nếu dùng kỹ thì được 5-6 năm.

Ông Điểu Gôn cẩn thận từng mũi đan để gùi được đẹp và bền hơn
Theo phong tục của người Xêtiêng, con trai trước khi lấy vợ phải đan được một cái gùi, con gái muốn lấy chồng phải dệt 3 tấm thổ cẩm. Nhưng ngày nay, không mấy ai làm được điều đó. “Hiện trong thôn còn 5 người biết đan gùi nhưng họ không đan vì tìm việc khác thu nhập cao hơn. Tôi vì đam mê đan gùi và muốn truyền nghề cho con cháu để gìn giữ nét truyền thống của dân tộc mình nên mỗi tháng tôi bán được 1-2 cái, thu nhập 800-1,2 triệu đồng” - ông Điểu Gôn chia sẻ.
Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026