Dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các huyện, thành phố.
Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân điển hình trong xây dựng và thực hiện mô hình BCHTN
Cao su Đồng Phú đang quản lý 9.412,12 ha vườn cây trên địa bàn 2 tỉnh Bình Phước và Bình Dương, trong đó 6.552,41 ha vườn cây kinh doanh. Do phần lớn vườn cây của công ty rải rác trên địa bàn 16 xã, phường, thị trấn, xen kẽ trong các khu dân cư, vườn rẫy của nhân dân; đường lô, đường ngăn lửa cũng là đường đi của người dân trong khu vực nên các đối tượng xấu dễ xâm nhập vào lô trộm cắp xe gắn máy của công nhân, trộm mủ và phá hoại tài sản. Riêng giai đoạn 1996-2000, xảy ra hàng ngàn lượt trộm mủ cao su, cạo trộm làm thất thoát hàng chục tấn mủ và nạn trộm cắp, đập phá vật tư, trang thiết bị vườn cây, ước tổng thiệt hại trên 2 tỷ đồng.
Trước khó khăn nêu trên, công ty đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh, UBND huyện Đồng Phú, thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố) và huyện Phú Giáo về chủ trương cho xây dựng mô hình BCHTN bảo vệ vườn cây của doanh nghiệp với chính quyền các địa phương. Trên cơ sở đó, năm 2000, Công an tỉnh hướng dẫn công ty phối hợp các huyện, thị xã, thành lập 3 BCHTN. Nhờ đó, những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn công ty đứng chân ngày càng ổn định, tình trạng trộm cắp mủ, phá hoại tài sản giảm nên sản lượng mủ tạp, mủ chén thu hồi đạt kết quả cao so với tổng sản lượng, giúp đơn vị hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, đạt kế hoạch đề ra. Điển hình trong những năm gần đây, như: năm 2014 thu hồi 4.430 tấn, đạt 29,2% tổng sản lượng; tương tự năm 2015 thu hồi 4.069 tấn, đạt 26,3%; năm 2016 thu hồi 3.680 tấn, đạt 25,3%; năm 2017 thu hồi 3.465 tấn, đạt 24,2%; năm 2018 thu hồi 3.564 tấn, đạt 24,96%.
Với những kết quả đạt được, trong 2 năm 2011 và 2014, công ty được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; Bộ Công an tặng cờ thi đua dẫn đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” các năm 2010, 2013, 2016, 2017, 2018.
Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được sau 18 năm hoạt động mô hình BCHTN của công ty. Đồng thời đề nghị, đi đôi với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công ty cần phối hợp với chính quyền cơ sở quan tâm công tác dân vận, xã hội từ thiện; tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động địa phương để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, qua đó tạo mối quan hệ gắn bó về lợi ích giữa nhân dân địa bàn với công ty. Đây là nhiệm vụ và cũng là biện pháp có ý nghĩa lâu dài, vì an ninh trật tự chỉ bảo đảm khi có sự tham gia, giúp đỡ của người dân trên địa bàn đứng chân.
Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, công ty tiếp tục phối hợp duy trì hoạt động có hiệu quả BCHTN và các tiểu ban. Đồng thời, quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ và các tổ chức nòng cốt của phong trào, như tổ an ninh công nhân, tổ tự quản; đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện phục vụ hoạt động của lực lượng bảo vệ và công an xã trên địa bàn có vườn cây cao su...
Lâm Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026