BP - Năm 2005, ông Điểu Sơn ở thôn 7, xã Long Giang (Phước Long) trồng tiêu thử bằng nọc sống cây điều. Một thời gian sau, thấy cách trồng xen canh này không làm giảm năng suất cây trồng, ông mạnh dạn trồng 400 nọc tiêu leo thân cây điều. Nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật vào vườn xen, ông thu từ 3-8 tạ tiêu và 1 tấn điều/ha/năm. Từ cách làm hiệu quả của ông Điểu Sơn, đến nay đã có nhiều hộ áp dụng và nhân rộng.
Ông Điểu Sơn phát triển kinh tế nhờ trồng tiêu trên thân cây điều
Ông Điểu Sơn hiện là Chi hội trưởng cựu chiến binh thôn 7. Ông đã vận động xây dựng quỹ xóa đói giảm nghèo được 40 triệu đồng để hội viên vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, chi hội có 5 hộ hội viên khá, 5 hộ trung bình, không còn hộ nghèo.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026