Người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại
Công trình đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối đến Khu du lịch trảng cỏ Bù Lạch có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, với chiều dài toàn tuyến hơn 13km, mặt đường rộng 7m, lề đường 3m và hệ thống thoát nước, hệ thống tín hiệu an toàn giao thông. Công trình được khởi công từ năm 2016, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, liên doanh với Công ty cổ phần xây dựng đầu tư Hà Nội và Công ty TNHH MTV Tuấn Tú thi công. Việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án có ảnh hưởng đến một số cây trồng, đất đai của 442 hộ dân các xã: Đồng Nai, Thọ Sơn, Đoàn Kết và đã được Hội đồng bồi thường, đền bù huyện rà soát, kiểm kê chi trả tiền đền bù. Đến nay, đã có 355 hộ nhận tiền bồi thường, còn lại 87 hộ chưa chấp thuận mức đền bù của huyện.
Tại buổi đối thoại, người dân đã có 18 ý kiến liên quan đến các vấn đề như: Chưa nhận được bảng thông báo áp giá đền bù của từng loại tài sản; một số hộ đã ký hồ sơ nhưng chưa có tên trong danh sách đền bù; cần xem xét lại mức giá đền bù tương xứng với giá trị tài sản đất và cây trồng trên đất của từng hộ dân...
Các thành viên Hội đồng bồi thường, đền bù huyện đã ghi nhận và trả lời một số ý kiến của các hộ dân tại buổi đối thoại. Trong thời gian tới, Hội đồng bồi thường, đền bù huyện sẽ cử cán bộ chuyên môn kiểm kê, rà soát lại để điều chỉnh, bổ sung và trả lời thỏa đáng cho các hộ dân. Lãnh đạo UBND huyện cũng đề nghị người dân phối hợp tốt để tuyến đường sớm hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, đặc biệt là kêu gọi doanh nghiệp đến đầu tư các dự án kinh tế cũng như thu hút khách du lịch đến tham quan Khu du lịch sinh thái trảng cỏ Bù Lạch.
Anh Thắng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026