Thứ 4, 15/04/2026 22:16:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 21:26, 12/03/2019 GMT+7

Đồng Phú còn 421 hộ nghèo

Thứ 3, 12/03/2019 | 21:26:00 664 lượt xem
BPO - Ngày 12-3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do bà Lê Thị Thanh Loan, Phó ban chuyên trách làm trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực nhiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại huyện Đồng Phú.

Đoàn giám sát tại huyện Đồng Phú

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện chương trình, huyện Đồng Phúc đã chỉ đạo quyết liệt và ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm hàng năm. Đầu năm 2016, toàn huyện có 1.298 hộ nghèo, tỷ lệ 5,61%; 321 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,39%. Cuối năm 2016, có 371 hộ thoát nghèo, phát sinh 46 hộ, không có hộ tái nghèo, còn lại 973 hộ nghèo, tỷ lệ 4,35%; 81 hộ thoát cận nghèo, 207 hộ cận nghèo phát sinh, còn lại 447 hộ cận nghèo. Cuối năm 2017, có 424 hộ thoát nghèo, phát sinh 31 hộ, còn lại 580 hộ nghèo, tỷ lệ 2,49%; 222 hộ thoát cận nghèo, 139 hộ phát sinh, còn lại 364 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,56%. Cuối năm 2018, có 192 hộ thoát nghèo, phát sinh 33 hộ, còn lại 421 hộ nghèo, tỷ lệ 1,79%; 174 hộ thoát cận nghèo, 108 hộ phát sinh, còn lại 289 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,27%.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế như một số chính sách hiệu quả chưa cao, không mang chiến lược lâu dài; vốn phân bổ chậm, thủ tục hành chính rườm rà, mất nhiều thời gian; một số người nghèo, dân tộc thiểu số vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa khắc phục khó khăn tự vươn lên trong cuộc sống…

Các thành viên đoàn giám sát đặt nhiều vấn đề đề nghị lãnh đạo huyện bổ sung, giải trình như các mô hình giảm nghèo hiệu quả và kém hiệu quả; số lượng hộ nghèo, cận nghèo được đào tạo nghề, giải quyết việc làm; số lượng đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện nhưng chưa được tiếp cận vốn; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong công tác giảm nghèo; đến nay đã hoàn thành những mục tiêu nào, mục tiêu nào khó không thực hiện được cần kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh…

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Lê Thị Thanh Loan đề nghị huyện duy trì kết quả đạt được, tìm giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững, tránh trông chờ ỷ lại vào nhà nước; nghiên cứu thêm các mô hình giảm nghèo hay, hiệu quả để nhân rộng…

Trước đó, trong buổi sáng đoàn giám sát tại xã Tân Lợi.

V.T

  • Từ khóa
26532

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?