Thứ 4, 15/04/2026 23:30:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:49, 11/03/2019 GMT+7

Sở Công Thương chủ động triển khai thực hiện Quyết định 999 của Tỉnh ủy

Thứ 2, 11/03/2019 | 08:49:00 1,233 lượt xem

BP - Ông Nguyễn Anh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10-4-2018 của Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban cán sự Đảng Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một cách quyết liệt trên tinh thần đề án đã được Tỉnh ủy phê duyệt (Quyết định số 1133-QĐ/TU). Đến ngày 1-10-2018, việc sáp nhập các phòng, ban chuyên môn cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động hiệu quả. Sau sáp nhập, số lượng đầu mối và các đơn vị trực thuộc được sắp xếp lại một cách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đối với các phòng chuyên môn sau sáp nhập giảm từ 8 còn 5 phòng. Chi cục Quản lý thị trường theo Quyết định số 34 của Thủ tướng Chính phủ chuyển về trực thuộc Bộ Công Thương quản lý và nâng cấp thành Cục Quản lý thị trường. Đối với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được sắp xếp theo hướng giữ nguyên cán bộ lãnh đạo (1 trưởng, 2 phó);  xóa bỏ cấp phòng chuyên môn trong nội bộ, chuyển bộ phận hành chính về Văn phòng Sở Công Thương; ban lãnh đạo trực tiếp quản lý chỉ đạo đến từng cán bộ, chuyên viên của đơn vị.

Bà Ngô Thị Thanh Dương, Chánh văn phòng Sở Công Thương cho biết: Văn phòng sở được hình thành trên cơ sở sáp nhập thêm 2 phòng chuyên môn, đó là Phòng Tài chính kế hoạch tổng hợp và Phòng Pháp chế. Sau sáp nhập, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng sở được thực hiện một cách chủ động, linh hoạt. Việc xử lý, điều hành công việc thuận lợi hơn trước rất nhiều vì không phải qua nhiều khâu trung gian như trước. Vì thế, trách nhiệm của người đứng đầu luôn thể hiện ở mức cao nhất.

Ông Nguyễn Anh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở cho biết: Một trong những khó khăn của đơn vị sau khi sắp xếp lại bộ máy tổ chức là việc sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý ở các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, nhờ tổ chức triển khai thực hiện đề án dân chủ, công khai trên cơ sở lấy ý kiến từ các phòng chuyên môn nên sau khi triển khai đề án mặc dù còn gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định, nhưng nhìn chung vẫn nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

Theo Quyết định số 1133 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi sáp nhập Sở Công Thương chỉ còn 5 phòng, 1 chi cục trực thuộc sở và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp). Tổng biên chế được giao trong năm 2018 là 91 biên chế công chức hành chính, 21 biên chế viên chức. Sau khi sắp xếp bộ máy, thực hiện mỗi năm giảm 2,5% biên chế công chức của sở và giảm 35% hợp đồng 68; đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% biên chế công chức và đến năm 2020 giảm hết hợp đồng 68.

Đức Hiến

  • Từ khóa
26512

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?