Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt
Tại buổi họp mặt, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đồng Thông đã ôn lại truyền thống ngành y và điểm lại những kết quả nổi bật của y tế nước nhà. Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong năm qua, ngành y tế tỉnh đã hoàn thành 6 chỉ tiêu tỉnh giao, đó là: tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ đạt 91%; số giường bệnh/10.000 dân: 28 giường; số bác sĩ/10.000 dân: 7,8 bác sĩ; tỷ lệ giảm sinh: 0,2‰; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 13,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 82,2%. Mặc dù y tế Bình Phước đã đạt nhiều kết quả khả quan nhưng vẫn đang đối mặt với không ít thách thức như dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành còn nhiều hạn chế; kết quả đạt được ở một số lĩnh vực chưa cao, kém bền vững; nguy cơ mất an toàn, vệ sinh thực phẩm còn rất lớn, khó kiểm soát. Các chỉ tiêu về dân số như tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh, việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã còn chậm. Quản trị bệnh viện còn bất cập; vẫn còn nhiều tai biến trong điều trị; tình trạng nhân viên y tế bị hành hung trong khi làm nhiệm vụ; chất lượng khám, chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân...
Giám đốc Sở Y tế đề nghị: Cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tỉnh thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy định về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Tiếp tục kiểm soát và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Xây dựng kế hoạch để chủ động phòng chống bệnh dịch, không để bùng phát dịch...
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026