Thứ 6, 17/04/2026 01:06:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:31, 30/01/2019 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2019)

Bí thư chi bộ, trưởng ấp “dân vận khéo”

Thứ 4, 30/01/2019 | 14:31:00 1,286 lượt xem
BP - Được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng ấp từ năm 2004, và từ năm 2017 đến nay là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp 4, xã Đồng Tiến (Đồng Phú), ông Lương Thanh Phú (dân tộc Nùng), luôn nhiệt tình, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động ở địa phương. Không chỉ làm tốt việc nêu gương, ông còn giỏi lãnh đạo, dân vận khéo, tập hợp, đoàn kết phát huy sức mạnh của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Với chức trách được giao, ông Phú luôn phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, lăn xả làm trước để đảng viên và nhân dân trong ấp cùng làm theo. Điều nổi bật nhất của Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 4 là luôn khéo léo vận động, tập hợp phát huy sức mạnh của quần chúng thực hiện tốt các hoạt động ở địa bàn và chỉ tiêu trên giao. Ông cho biết, để công tác dân vận đạt kết quả cao không chỉ một cá nhân mà cần sự vào cuộc cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và phải chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào thi đua dân vận khéo. Hiện ấp 4 đã thành lập Tổ “Dân vận khéo” với 8 thành viên do ông Phú làm Tổ trưởng. Đây là những người có tâm huyết, đủ năng lực, đạo đức trong sáng, luôn thực hiện hiệu quả và đi đầu trong các phong trào ở khu dân cư. Ở ấp 4, trước khi triển khai thực hiện bất kỳ công việc gì đều tổ chức họp dân; bầu ra ban giám sát công trình xây dựng, ban vận động vốn đối ứng trong các dự án tại khu dân cư. Vì thế đã thuyết phục được người dân sắp xếp công việc, tranh thủ thời gian, đóng góp kinh phí, ngày công tham gia các hoạt động, phong trào ở địa bàn.

Bí thư chi bộ, Trưởng ấp 4 Lương Thanh Phú “dân vận khéo” trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2016, ấp 4 vận động nhân dân làm 1,2km đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù với kinh phí gần 1 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 300 triệu đồng. Năm 2018, ấp tiếp tục được đầu tư xây dựng 2 tuyến bê tông xi măng dài 550m theo cơ chế đặc thù với kinh phí 578 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 30%. Đầu năm 2019, ấp 4 vận động nhân dân đóng góp 18 triệu đồng sơn sửa nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp. Trong 2 năm 2016, 2017 và tháng 1-2019, từ phong trào kéo điện thắp sáng đường quê, nhân dân đóng góp 124 triệu đồng lắp 103 trụ đèn. Hiện phần lớn các tuyến đường vào ấp 4 đã có điện thắp sáng. Đến nay, ấp 4 chỉ còn 4 tuyến đường hẻm, dài khoảng 1,2km đang vận động nhân dân bê tông xi măng trong năm 2019.

Ấp 4 hiện có 418 hộ với 1.635 người, trong đó 21,5% hộ dân tộc thiểu số; 80% người dân làm kinh tế nông nghiệp. Năm 2018, ấp chỉ còn 3 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo, giảm 50% hộ nghèo, cận nghèo so với năm 2017. Hiện các hộ nghèo, cận nghèo chủ yếu do tuổi già, bệnh tật không còn khả năng lao động. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ấp có 98% hộ đạt gia đình văn hóa và đạt khu dân cư văn hóa nhiều năm liền; các đoàn thể luôn đạt vững mạnh. Chi bộ ấp có 28 đảng viên, năm 2018 đạt trong sạch vững mạnh; cá nhân Bí thư chi bộ Lương Thanh Phú 4 năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tích cực, gương mẫu với công việc xã hội, ông Phú còn là đảng viên làm kinh tế giỏi và khéo nuôi dạy con. Với 7 ha cao su, điều cho thu ổn định 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí, ngoài làm căn nhà mái Thái khang trang, gia đình ông còn nuôi 3 người con học đại học. Hiện cả 3 đều ra trường và có việc làm ổn định. Ông Phú được UBND huyện Đồng Phú, Đảng ủy, UBND xã Đồng Tiến tặng nhiều giấy khen vì có nhiều đóng góp cho địa phương.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
25949

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?