Thứ 6, 17/04/2026 23:55:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:31, 25/12/2018 GMT+7

Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” ở Đồng Xoài

Thứ 3, 25/12/2018 | 06:31:00 1,080 lượt xem
BP - Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua hệ thống dân vận các cấp ở thành phố Đồng Xoài đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phong trào đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy nguồn lực tinh thần, vật chất trong xã hội và nhân dân, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Huy động sức dân phát triển kinh tế - xã hội

Qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (2016-2018), nếp sống văn minh đô thị của người dân trên địa bàn thành phố Đồng Xoài nâng lên rõ rệt. Hạ tầng đô thị được đầu tư ngày càng đồng bộ với 137,8km đường giao thông xây dựng mới, thành phố Đồng Xoài hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội của Đồng Xoài năm 2018 đều đạt và vượt; quốc phòng - an ninh được giữ vững; tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 0,7%. Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục được đầu tư, nâng cấp với 50% trường học đạt chuẩn quốc gia. 8/8 xã, phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế. Hưởng ứng phong trào “Dân vận khéo”, MTTQ phối hợp các đoàn thể từ thành phố đến khu dân cư vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông khu phố, ấp; xây dựng, tu sửa, mua trang thiết bị nhà văn hóa, xây dựng nhà tình thương, đại đoàn kết, công trình thanh niên, nhân đạo... Đặc biệt, thành phố tập trung vận động nhân dân thực hiện tái định cư, đền bù, giải phóng mặt bằng đối với những khu quy hoạch, dự án; hòa giải các mối quan hệ trong cộng đồng dân cư. Bà Nguyễn Thị Hoa (phường Tân Thiện) điển hình tiêu biểu trong hiến đất giải tỏa suối Đồng Tiền, cho biết: “Lúc đầu, gia đình tôi cũng trăn trở nhưng sau khi được các cấp chính quyền giải thích, vận động thấy dự án có lợi lâu dài cho nhân dân nên đã hiến đất. Sau đó còn được người dân đồng tình hoan nghênh nên tôi rất vui”.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo TP. Đồng Xoài gặp gỡ bà Nguyễn Thị Hoa (phường Tân Thiện), điển hình tiêu biểu trong hiến đất giải tỏa hành lang suối Đồng Tiền

Ông Nguyễn Văn Hào, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đồng Xoài cho biết: Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân vận chính quyền đã có sự chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ đơn thư khiếu nại của người dân giảm, nhiều vướng mắc, mâu thuẫn được giải quyết kịp thời, triệt để ngay từ cơ sở. Thành phố ưu tiên xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; sáng tạo, đa dạng hóa hình thức vận động quần chúng để giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp mới nảy sinh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở thành phố đã gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Lan tỏa phong trào

Hưởng ứng phong trào thi đua, 8/8 xã, phường của thành phố Đồng Xoài đã xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh... Điển hình như các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (trồng dưa lưới, rau thủy canh...) hiệu quả; mô hình “Hạt gạo ấm lòng” đã trợ giúp 64 đối tượng mỗi tháng 10kg gạo; xã hội hóa lắp camera an ninh tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố; phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới; xây dựng các tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”... Bà Đinh Thị Lương Oanh, Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Thiện, Trưởng khối vận phường cho biết: “Dân vận khéo” được cụ thể bằng những việc làm thiết thực như lắng nghe tâm tư của  nhân dân, sáng tạo cách tuyên truyền phù hợp với từng khu dân cư để triển khai phong trào hiệu quả. Bên cạnh đó, phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện công khai, dân chủ để người dân tin tưởng, đồng thuận.

Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân tiêu biểu như ông Nguyễn Đình Lễ ở ấp 2, xã Tiến Hưng hiến 4.000m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; bà Nguyễn Thị Xinh, khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân hiến 200m2 đất và tự tháo dỡ 80m2 công trình phụ bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án giải tỏa hành lang suối Đồng Tiền. Ông Lê Quang Vinh, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Làng Ba, phường Tiến Thành, điển hình vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, cho biết: “Chỉ chưa đầy 1 năm tập trung huy động sức dân, đến nay diện mạo Làng Ba có sự thay đổi rõ rệt. Đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa sạch đẹp, khang trang. 6/6 tuyến đường trong khu phố đều được bê tông hóa và có điện chiếu sáng. Người dân vô cùng phấn khởi”.

Thời gian tới, mục tiêu của phong trào “Dân vận khéo” ở thành phố Đồng Xoài là tập trung giải quyết những phần việc liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân. Để công tác dân vận được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, thành phố Đồng Xoài tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể trong việc nhân rộng, duy trì và phát triển các mô hình hay, cách làm sáng tạo; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền vận động quần chúng, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân và giải quyết tốt kiến nghị của nhân dân. 

P. Dung

  • Từ khóa
25256

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?